Marquez, 39 tuổi, trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ra sân ở năm kỳ World Cup sau đồng hương Antonio Carbajal và cựu tuyển thủ Đức Lothar Matthaus. Anh vào sân thay người ở phút 74 trong chiến thắng bất ngờ 1-0 của Mexico trước Đức ở trận ra quân bảng F.
Marquez là cầu thủ đầu tiên mang băng đội trưởng ở năm kỳ World Cup. Ảnh: Reuters. |
Cựu trung vệ Barca là cầu thủ đầu tiên mang băng thủ quân của một đội tuyển trong năm kỳ World Cup.
Thủ thành tuyển Italy Gianluigi Buffon được triệu tập ở năm kỳ World Cup nhưng chỉ vào sân bốn giải. Tại World Cup 1998, Gianluca Pagliuca bắt chính tất cả các trận của tuyển Italy.
Marquez lần đầu tham dự World Cup cùng tuyển Mexico năm 2002. Từ đó, anh tiếp tục góp mặt vào các năm 2006, 2010, 2014 và 2018. Marquez là cầu thủ duy nhất thi đấu ở World Cup 2002 mà vẫn góp mặt ở giải đấu tại Nga năm nay.
Marquez ra mắt đội tuyển Mexico năm 1997 khi mới 17 tuổi trong trận giao hữu với Ecuador. Khi đó, anh là cầu thủ của CLB Atlas. Việc Marquez được gọi xuất phát từ nhầm lẫn của HLV Bora Milutinovic. Ông muốn gọi một cầu thủ khác của CLB Atlas Cesar Marquez nhưng cuối cùng lại ghi sai tên.
*Cảnh CĐV Mexico ăn mừng
Trả lời phỏng vấn ESPN trước World Cup 2018, Marquez nói: "Tôi mơ về việc lập kỷ lục cùng đội tuyển. Việc không đạt thành công trong bốn kỳ World Cup đã qua khiến chúng tôi nhức nhối".
Marquez đã chia tay CLB Atlas và dự kiến sẽ treo giày sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2018 cùng đội tuyển.
Duy Đoàn