Thứ tư, 17/4/2024
Thứ ba, 8/3/2016, 09:06 (GMT+7)

'Thần chết' Ramsey nối dài danh sách nạn nhân

Những người nổi tiếng trên thế giới hẳn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi Aaron Ramsey ghi bàn.

Người hâm mộ bóng đá gọi đùa Ramsey là "Tử thần" vì một loạt điều trùng hợp diễn ra. Mỗi khi tiền vệ Arsenal ghi bàn lại có một nhân vật nổi tiếng trên thế giới qua đời. Điều đó tiếp tục tái diễn hôm 6/3.

5/3/2016, Ramsey lập công trong trận Arsenal hòa Tottenham 2-2. Một ngày sau, bà Nancy Reegan, phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reegan qua đời. Bà Reegan bị suy tim sung huyết.

13/1/2016, tiền vệ xứ Wales nổ súng trận hòa Liverpool 3-3. Một ngày sau, diễn viên Alan Rickman ra đi vì bệnh ung thư. Ông Rickman nổi tiếng với nhiều vai diễn, trong đó có nhân vật Giáo sư Snape của loạt phim Harry Potter.

David Bowie, ca nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Anh mất ngày 10/1/2016. Trước đó một ngày Ramsey ghi bàn trong trận thắng Sunderland 3-1. 

Xa hơn, ngày 10/8/2014, Ramsey lập công trong trận thắng Man City 3-0. Cũng một ngày sau, diễn viên nổi tiếng Hollywood Robin Williams tự tử ở nhà riêng.

Paul Walker mất ngày 30/11/2013 vì tai nạn xe hơi, cùng ngày Ramsey lập cú đúp vào lưới Cardiff.

Nữ danh ca Whitney Houston mất ngày 11/2/2012 khi tiền vệ của Arsenal ghi bàn vào lưới Sunderland.

Trong năm 2011, Steve Jobs, Osama Bin Laden, Muammar al-Gaddafi cũng qua đời gần thời điểm Ramsey ghi bàn.
Ngôi sao người xứ Wales từng tỏ ra không mấy vui vẻ khi được hỏi về sự trùng hợp này.

Doanh Doanh