Thông tin động trời này được Pillay chia sẻ trên kênh phát thanh Talk Radio 702 (Nam Phi) hôm qua. Theo đó, trong năm 2008, một trong các bác sĩ của đội điền kinh Nam Phi đã bí mật tiêm một loại chất kích thích vào người cô mà không hề thông báo.
Nữ vận động viên chạy cự ly ngắn này thoạt đầu nghĩ rằng cô được tiêm một loại vitamin tổng hợp được dùng rất phổ biến trong làng điền kinh. Nhưng về sau, Pillay mới phát hiện ra đó là Actovegin. Đây là loại chất có tác dụng làm tăng lượng oxygen tuần hoàn trong máu và có thể lọc một số chất khác.
Geraldine Pillay (áo xanh vàng). |
Theo Pillay, bác sĩ trưởng Maaki Ramagole chính là người đứng đằng sau việc tiêm Actovegin vào cơ thể các vận động viên. Ông này làm như thế theo sự tư vấn từ Ekkart Arbeit, cựu HLV tuyển điền kinh Đông Đức từng chịu rất nhiều điều tiếng về việc sử dụng chất kích thích để cải thiện thành tích thi đấu của các nữ vận động viên. Pillay đang xúc tiến để đưa vụ việc ra tòa.
Ramagole sau đó đã phủ nhận trách nhiệm khi được Talk Radio 702 hỏi về việc Pillay bị tiêm thuốc kích thích. "Tôi không hề hay biết đó là thuốc gì vì nhãn và các thông tin trên vỏ chai đều được ghi bằng tiếng Đức", bác sĩ này quả quyết.
Quyền Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Nam Phi (ASA), Ray Maly thì từ chối bình luận về tiết lộ động trời của Pillay với lý do "mọi việc còn chưa rõ ràng".
Pillay là vận động viên chạy cự ly ngắn hàng đầu người Nam Phi giai đoạn 2004-2008. Cô từng đoạt HC vàng cự ly 200 mét ở giải vô địch điền kinh châu Phi 2004. Sau đó, khi dự Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung 2006, Pillay đem về cho đoàn Nam Phi hai chiếc huy chương ở cự ly 100 mét (bạc) và 200 mét (đồng).
Phương Minh