Thi đấu thành công nhưng Boca và các CLB khác Argentina luôn phải bán cầu thủ để trả nợ. |
Cùng nằm trong diện nghi vấn là ông Mauricio Macri - Chủ tịch CLB Boca Junior, và ông Fernando Miele - cựu chủ tịch CLB San Lorenzo. Ba nhân vật cỡ bự của bóng đá quốc gia Nam Mỹ này bị buộc tội khai khống giá cả nhằm ăn chênh lệch. Mỗi hợp đồng mua thiết bị cho một sân trị giá tới hơn 1 triệu USD, và người bị kết án có thể phải nhận 6 năm tù giam. Tuy nhiên, lời buộc tội còn phải chờ một thẩm phán cấp cao hơn chấp nhận.
Người phát ngôn của LĐBĐ Argentina nói: "Điều duy nhất mà Liên đoàn đã làm là bảo đảm việc mua sắm các thiết bị nói trên giữa Boca và San Lorenzo với công ty cung cấp của Tây Ban Nha được tiến hành thuận lợi. Ngoài ra, Liên đoàn không can thiệp vào giá cả hay bất cứ thứ gì khác".
Trong khi đó, Macri và Miele không đưa ra lời bình luận nào. Gronada đã tham gia Ủy ban điều hành của FIFA từ năm 1988.
Thành Lê (theo Reuters)