Ảnh bìa phim về chị em Williams. |
Bộ phim tài liệu này chỉ tập trung nói về mùa giải 2011 tồi tệ nhất của Venus và Williams. Năm đó, chấn thương và bệnh tật tấn công hai cây vợt người Mỹ, để rồi kết thúc năm họa này, Serena đã không giữ được bình tĩnh khi cô cãi nhau với trọng tài trong trận chung kết Mỹ mở rộng. Dĩ nhiên, cô em nhà Williams đã để thua cây vợt Sam Stosur của Australia.
Trong đơn gửi tòa án liên bang, USTA cho rằng Maiken Baird và Michelle Major đã vi phạm bản quyền khi họ sử dụng những tư liệu của giải Mỹ mở rộng năm 2011 mà không có sự xin phép. Theo tờ The New York Times, USTA còn cho biết, Baird và Major đã sử dụng số tư liệu vượt quá quy định mà họ cho phép tới 4 lần.
Những tư liệu mà Baird và Major sử dụng được USTA bình luận là “không tốt và không đẹp cho thể thao”. Dò theo trên YouTube, những tư liệu đấy là hình ảnh Serena bị gọi là kẻ phá rối, bị trừ điểm vì đã hò hét, lăng mạ trọng tài trong trận chung kết với Stosur.
Về phía hai nhà sản xuất Baird và Major, họ đã phủ nhận những cáo buộc của USTA. “Trong một nỗ lực kiểm duyệt bộ phim về chị em nhà Williams này,” Baird và Major cho biết, “USTA. đã đưa ra một thỏa thuận mà nó không bao giờ tồn tại. Chúng tôi quay những thước phim đó ở giải Mỹ mở rộng với sự cho phép của USTA. Dĩ nhiên, chúng tôi không bao giờ đồng ý trả cho họ vì đây là tư liệu của chúng tôi”.
Anh Hào