Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 29/9/2014, 09:35 (GMT+7)

Những sự cố sân cỏ làm hoen ố hình ảnh của Rooney

Chiếc thẻ đỏ vì pha đá nguội trước West Ham cuối tuần qua là sự cố mới nhất liên quan tới tiền đạo siêu sao người Anh.

Tháng 11/2004

Rooney bị thay ra ở phút 42 trận giao hữu Tây Ban Nha - Anh ở Madrid sau một loạt pha phạm lỗi không cần thiết. Trên đường rời sân, tiền đạo này chửi thề về phía ban huấn luyện và ném xuống sân chiếc băng đen - được đeo để tưởng nhớ cố thủ quân tuyển Anh Emlyn Hughes.

Ngày 7/9/2005

Rooney va chạm tóe lửa với Keith Gillespie trong trận vòng loại World Cup 2006 gặp chủ nhà Bắc Ireland trên sân Belfast. Anh sau đó chửi đội trưởng David Beckham và xô đẩy đàn anh Rio Ferdinand.

Ngày 14/9/2005

Rooney lĩnh thẻ vàng thứ hai, thành thẻ đỏ gián tiếp, sau khi vỗ tay chế giễu trọng tài Kim Milton Nielsen vì ông này phạt anh một lỗi không cố ý với đối thủ trong trận Champions League gặp Villarreal.

Ngày 1/7/2006

Rooney bị đuổi khỏi trận tứ kết World Cup giữa Anh - Bồ Đào Nha sau khi có vẻ dẫm lên người Ricardo Carvalho rồi xô đẩy đồng đội ở Man Utd khi đó - Cristiano Ronaldo.

Ngày 4/8/2006

Rooney bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Porto ở giải giao hữu Tứ hùng Amsterdam vì lỗi thúc cùi chỏ với Pepe. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau đó phạt treo giò Rooney ba trận vì hành vi này.

Tháng 10/2008

Rooney hôn lên phù hiệu Man Utd, để khiêu khích các CĐV Everton khi gặp lại đội bóng cũ ở sân Goodison Park. Vì hành vi này, Rooney bị trọng tài phạt thẻ vàng và bị HLV Alex Ferguson rút khỏi sân.

Tháng 3/2009

Trong trận Man Utd thắng chủ nhà Fulham với tỷ số 2-0, Rooney lĩnh thẻ vàng thứ hai vì lỗi ném bóng. Anh sau đó mạt sát trọng tài Phil Dowd và đấm vào cột cờ phạt góc khi rời sân.

Ngày 7/6/2010

Trong trận giao hữu cuối cùng khởi động cho World Cup 2010, gặp đội các ngôi sao Platinum, Rooney bị cáo buộc chửi trọng tài. Nhưng sau trận đấu, ngôi sao của tuyển Anh đã xin lỗi và tặng ông này chiếc áo đấu của anh.

Ngày 18/6/2010

Sau trận gặp Algeria ở vòng bảng World Cup 2010, Rooney hét lên vào camera đang truyền hình trực tiếp về quê nhà "thật quá đã khi thấy cổ động viên la ó cầu thủ đội nhà".

Ngày 4/4/2011

Rooney chửi thể vào camera truyền hình sau khi hoàn thành cú hattrick trong trận Man Utd thấng chủ nhà West Ham 4-2. Vì hành vi này, Rooney bị FA khép tội "sử dụng ngôn từ khiêu khích, dung tục" và bị treo giò khi Man Utd thua Man City trong trận derby ở bán kết Cup FA sau đó.

Ngày 7/10/2011

Khi Anh đang dẫn chủ nhà Montenegro 2-1 ở trận cuối vòng loại Euro 2012, Rooney phạm lỗi đá nguội không cần thiết với Miodrag Dzudovic và bị phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Rooney trở thành tuyển thủ Anh thứ hai sau David Beckham hai lần bị đuổi khỏi sân.

Ngày 27/9/2014

Rooney bị phạt thẻ đỏ trực tiếp vì một cú đá nguội vào Steward Downing trong trận Man Utd thắng West Ham 2-1 ở Ngoại hạng Anh. Vì chiếc thẻ này, Rooney sẽ bị treo giò ba trận, gặp Everton, West Brom rồi Chelsea, và anh vừa tuyên bố không kháng án.

Linh Linh