Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 5/8/2014, 16:12 (GMT+7)

Michael Phelps làm lại giấc mơ từ bể bơi nhỏ quê nhà

Kình ngư huyền thoại chuẩn bị cho việc tái xuất ở Olympic 2016 tại trung tâm thể thao dưới nước Meadowbrook, Baltimore. Đây cũng là nơi anh bắt đầu làm quen với bơi lội.

Những đứa trẻ luyện tập tại trung tâm thể thao dưới nước Meadowbrook ngỡ ngàng khi nhìn thấy Michael Phelps. Vận động viên vĩ đại nhất lịch sử Olympic chọn trung tâm quê nhà để luyện tập thay vì những địa điểm hiện đại khác.

Đây cũng là địa điểm luyện tập của Phelps khi anh chuẩn bị cho các kỳ Olympic trước đây.

Huấn luyện viên lâu năm của Phelps là Bob Bowman cho biết lần đầu tiên ông gặp kình ngư 29 tuổi tại đây anh vẫn còn là một cậu bé đang vui đùa quanh bể bơi cùng chúng bạn.

Phelps đoạt 22 huy chương Olympic và 18 trong đó màu vàng. Anh từng tuyên bố giải nghệ sau Olympic 2012.

Phelps tuyên bố trở lại thi đấu vào tháng tư năm nay và mục tiêu của anh là thi đấu ở Olympic Rio de Jainero 2016.

Sự quyết tâm của Michael Phelps giúp anh tập trung luyện tập dù sẽ bước qua tuổi 30 vào hè 2016.

Phelps cho thấy cơ thể săn chắc khi bước lên khỏi bể bơi. Kình ngư này tiết lộ một trong những lý do anh trở lại thi đấu là nỗi lo cân nặng.

Tại khu tập luyện của Phelps không có phòng tập thể hình hiện đại. Các vận động viên chỉ có một xà đơn và đu mình lên từ một khối bê tông.

Từ những trung tâm tập luyện thầm lặng như thế này đã sản sinh ra các huyền thoại như Michael Phelps.