Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 19/5/2018, 07:00 (GMT+7)

Mbappe được dựng tượng sáp trong bảo tàng

Bảo tàng Grevin cho ra mắt bức tượng sáp phỏng theo tư thế chia vui quen thuộc của Kylian Mbappe.

Mbappe (phải) đứng cạnh tượng sáp mang hình dáng bản thân trong lễ ra mắt hôm 17/5. Động tác đứng khoanh tay vốn là kiểu chia vui quen thuộc của tiền đạo 19 tuổi sau mỗi lần ghi bàn.

Mbappe là một trong những nhân vật trẻ nhất được dựng tượng sáp tại bảo tàng Grevin ở Paris (Pháp). Bảo tàng có lịch sử hơn 100 năm này hiện trưng bày khoảng 2.000 bức tượng.

Nổi lên từ mùa giải 2016-2017, Mbappe nhanh chóng chinh phục khán giả khó tính bằng tài ghi bàn và kỹ thuật độc đáo. Ngôi sao 19 tuổi hiện thi đấu tại PSG theo hợp đồng mượn từ Monaco, kèm theo điều khoản mua đứt có giá tới 200 triệu đôla trong hè 2018.

Còn ở tuổi teen, nhưng Mbappe đang là thành viên đá chính của tuyển Pháp. Giới hâm mộ đang hy vọng Mbappe có thể cùng Griezmann, Pogba và Dembele giúp "Les Bleus" vô địch World Cup 2018.

Bảo tàng Grevin hiện cũng có nhiều tượng sáp của những cầu thủ nổi tiếng khác như Zinedine Zidane, Fabien Barthez...

Cựu tiền đạo của PSG, Zlatan Ibrahimovic cũng có một bức tượng trong tư thế chia vui quen thuộc.

Bức tượng phỏng theo nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein. Bên cạnh  Paris, bảo tàng Grevin còn mở tại Montreal (Canada) và Seoul (Hàn Quốc).

Hai bức tượng mang hình dáng của cố Giáo hoàng John Paul 2 và Đức Mẹ Teresa.

Nữ diễn viên, người mẫu Italy, Monica Bellucci cũng được dựng tượng tại bảo tàng Grevin.

Ảnh: AFP, DS