Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 3/12/2016, 13:13 (GMT+7)

Không khí trước trận Indonesia - Việt Nam tại Bogor

Nhiều cửa hàng bán đồ cổ động, ăn uống... đã được dựng lên trước cửa sân Pakansari, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016.

Trận đấu bắt đầu lúc 19h hôm nay 3/12, trên sân Pakansari, tỉnh Borgo (Indonesia) - cách thủ đô Jakarta khoảng 80 kilomet.

Không khí trước trận đã bắt đầu nóng lên, khi các quầy hàng được người dân địa phương dựng lên trên các khu vực quanh sân thi đấu.

"Tôi nghĩ trận này sẽ rất căng thẳng và Boas Salossa sẽ là người ghi bàn giúp Indonesia giành chiến thắng", anh Hendra, người bán hàng, chia sẻ cùng VnExpress.

Người đàn ông 45 tuổi này cũng cho biết, đa số người bán hàng ở đây sống tại Bandung - địa điểm trước đó Indonesia dự tính chọn tổ chức trận bán kết. Do đó, khi AFF quyết định chọn Bogor, họ đã phải di chuyển hàng hoá hàng trăm kilomet để đến đây bày bán.

"Chúng tôi rất yêu mến Alfred Riedl. Ông ấy là một người giỏi chuyên môn, rất gần gũi và thân thiện", anh Hendra nói thêm.

Tất cả các món hàng như áo, mũ, khăn... đều có giá vừa phải (từ 100.000 đến 300.000 đồng Việt Nam).

Các mặt hàng lưu niệm khác cũng ăn theo sự kiện.

Các quầy bán thức ăn nhanh xuất hiện càng lúc càng nhiều trước cổng sân.

"Trận đấu sẽ rất hay nhưng tôi nghĩ hai đội sẽ hoà có tỷ số", anh Bahrun Naim vừa bán hàng vừa chia sẻ.

Các CĐV Indonesia kéo đến chờ sẵn ở cổng sân Pakansari có sức chứa 30.000 người.

Hội CĐV Milan treo một lá cờ cổ vũ Văn Quyết và đội tuyển Việt Nam trên khán đài. 

Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 3/12, trực tuyến trên VnExpress. Trận lượt về tổ chức ở Mỹ Đình ngày 7/12.

Đức Đồng (từ Bogor)