Tầm ảnh hưởng của giải đấu gia tăng, đi kèm những hợp đồng truyền hình béo bở, khiến giá trị mỗi CLB tại NBA cũng tăng chóng mặt. Trung bình một đội tại giải giờ có giá 1,65 tỷ đôla. Con số này tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
New York Knicks, dù thi đấu bết bát, vẫn là đội có giá trị lớn nhất NBA năm 2017 với 3,6 tỷ đôla. Tương tự, Los Angeles Lakers, tăng 300 triệu như Knicks, xếp nhì về thương hiệu với 3,3 tỷ.
Đội còn lại trong top ba về giá trị là đương kim vô địch Golden State Warriors (3,1 tỷ), nhiều hơn 500 triệu so với cái tên truyền thống Chicago Bulls.
Stephen Curry giúp Golden State Warriors vươn tầm, đạt được nhiều thành công và thăng tiến về giá trị thương hiệu. Ảnh: BBC. |
Cách đây hai năm, Warriors chỉ xếp thứ sau về giá trị đội bóng. Với việc liên tiếp lọt vào chung kết NBA, họ có lý do chính đáng để tăng giá vé trong năm qua. Nhà ĐKVĐ cũng là đội đạt tỷ lệ người xem truyền hình cao nhất. Đó là những cơ sở giúp giá trị của đội chủ sân Oracle tăng phi mã.
Nhà giàu thì càng giàu hơn. New York Knicks đầu tư nâng cấp nhà thi đấu Madison Square Garden, sau đó đạt doanh thu tăng đáng kể để tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu về tài chính. Họ hiện là đội thể thao có giá trị đứng thứ sáu thế giới, sau các CLB bóng đá Real Madrid, Barca và Man Utd, CLB bóng chày New York Yankees và đội Dallas Cowboys của bóng đá Mỹ.
Đương kim á quân NBA Cleveland Cavaliers nhận kết quả không mấy tốt đẹp về tài chính, giống như phong độ thi đấu của họ lúc này. Nhà vô địch năm 2016 chỉ xếp thứ 15 trong danh sách của Forbes, với 1,8 tỷ. Họ thua lỗ trong năm qua, một phần vì phải gánh 134 triệu tiền lương, của những siêu sao như LeBron James hay Dwayne Wade.
Cũng theo Forbes, đội có giá trị thấp nhất NBA lúc này là New Orleans Pelicans, vừa tròn một tỷ đôla.
Sự phát triển chóng mặt của bóng rổ tại Trung Quốc cũng đóng vai trò trong sự phát triển của các CLB tại NBA. Sau nhiều nỗ lực quảng bá giải đấu đến đất nước đông dân nhất thế giới, giờ đây có tới 300 triệu người tại Trung Quốc chơi bóng rổ.
Hợp đồng truyền hình mới ký kéo dài chín năm tại Mỹ cũng mang tới 24 tỷ cho NBA, gấp ba lần giá trị bản hợp đồng cũ.
Mùa này, NBA cũng tổ chức tới năm trận thi đấu bên ngoài nước Mỹ, nhằm tăng sự hấp dẫn và phổ cập của giải đấu. Mới nhất là trận Philadelphia 76ers gặp Boston Celtics tại London hồi tháng trước.
Những trận đấu bên ngoài biên giới Mỹ như trận NBA London 2018 giữa 76ers và Celtics (áo xanh lá cây) giúp các CLB kiếm thêm nhiều tiền. Ảnh: Evening Standard. |
Sự thay đổi của NBA giúp một số thương hiệu tăng giá trị nhanh hơn bình thường. Giá trị của Philadelphia 76ers ước tính tăng 48% so với năm 2016.
Thành công của giải cũng thúc đẩy nhiều phi vụ làm ăn lớn. Gần nhất, hồi tháng Mười năm ngoái, ông trùm nhà hàng và casino Tilman Fertitta đã bỏ ra 2,2 tỷ đô để mua lại đội Houston Rockets.
Nhân Đạt