Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 13/5/2014, 06:15 (GMT+7)

Khám phá kho tàng hơn 300 chiếc Cup của Man Utd

Khi đặt chân đến bảo tàng của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh người hâm mộ dễ bị choáng ngợp với bộ sưu tập khổng lồ lưu giữ hàng trăm danh hiệu lớn bé cũng những kỷ vật đặc biệt giá trị.

Bảo tàng của CLB Manchester United là nơi trưng bày rất nhiều chiếc Cup, danh hiệu và kỷ vật trong lịch sử đội bóng. Đập vào mắt người hâm mộ là ba danh hiệu gần đây nhất của CLB gồm chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2012-2013, Cup FA 2004 và Champions League  mùa giải 2007-2008.

Chiếc Cup mà các cựu danh thủ Manchester giành khi chiến thắng 2-1 trước đội bóng cùng thành phố tổ chức vào năm 2013 được đặt trang trọng trong khu trưng bày hàng trăm chiếc Cup của đội bóng.

Rất nhiều chiếc Cup từ lớn đến nhỏ được trưng bày cho CĐV chiêm ngưỡng.

Đây là các danh hiệu từ các giải đấu trong nước đến đấu trường quốc tế của đội bóng.

Bộ sưu tập các danh hiệu từ năm 1936 đến năm 1975 của "quỷ đỏ".

Theo ban quản lí bảo tàng, có hơn 300 chiếc Cup lớn nhỏ từ xưa đến nay đang được trưng bày tại CLB.

Manchester United là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh với 20 danh hiệu vô địch quốc gia, 20 siêu Cup quốc gia, 11 Cup FA, 4 Cup Liên đoàn, 3 Cup C1, 1 Cup C2...

Các danh hiệu cũ được CLB lưu giữ cẩn thận bên những hình ảnh của các cựu tuyển thủ.

So với nhiều bảo tàng tại các đội bóng lớn ở nước Anh, "Quỷ đỏ" không cất giữ một danh hiệu nào mà họ đã trưng bày ra hết trong bảo tàng cho khách tham quan tận mắt chiêm ngưỡng.

Cựu ngôi sao David Beckham có một khu trưng bày riêng trong bảo tàng của đội bóng với nhiều hình ảnh, thành tích, ký ức lẫn các danh hiệu mà anh đã giành được cùng đội bóng.

Bảng vàng thành tích của đội bóng trong chiều dài hơn 100 năm lịch sử.

Hình ảnh huyền thoại Bobby Charlton xuất hiện bên cạnh Paul Scholes và David Beckham.

Manchester lưu giữ rất nhiều hình ảnh từ xa xưa đến hiện đại của đội bóng.

Hình ảnh quần áo, kỷ niệm của các cầu thủ ngôi sao đội bóng được trưng bày và bảo vệ cẩn thận trong bảo tàng.

Ngài Alex Feguson có một khu trưng bày riêng với nhiều danh hiệu và chiếu phim 3D để người xem dễ dàng theo dõi.

Đức Đồng (từ Manchester)