Các cầu thủ và nhân viên của Học viện bóng đá NutiFood JMG vừa có cơ hội tham gia khóa học kỹ thuật trị liệu chấn thương bằng cách dán băng y tế. Bác sĩ người Nhật Ryoichi Hatanaka đích thân đứng lớp và thị phạm quy trình.
Các cầu thủ của học viện NutiFood JMG chăm chú lắng nghe bác sĩ Ryoichi. |
Bác sĩ Ryoichi cho biết đã nghiên cứu và ứng dụng phương pháp này trên nhiều đối tượng bệnh nhân, từ trẻ em, người lớn tuổi, người lao động, các vận động viên... suốt 35 năm qua. Trị liệu bằng cách dán băng keo y tế có tác dụng làm bình thường hóa chức năng cơ bắp, cải thiện sự trao đổi chất và lưu thông máu, giảm đau do viêm và áp lực khi vận động. Bên cạnh đó nó còn có khả năng sửa chữa các khớp bị hỏng do thường xuyên hoạt động sai, thói quen ít hoạt động hay chấn thương do tập luyện cường độ cao. Hiện ông áp dụng phương pháp này tại Nhật và Thái Lan.
Thực hành phương pháp trị liệu cơ xương khớp bằng dán băng y tế trên chính các học viên. |
Học viện bóng đá NutiFood JMG là nơi đầu tiên ở Việt Nam được bác sĩ Ryoichi giới thiệu và thị phạm. Ông tâm sự đây là cái duyên và sự tình cờ. "Khi tôi ngỏ ý muốn đến Việt Nam phổ biến cho mọi người cách trị liệu mới mẻ này, một người bạn Nhật ngay lập tức liên lạc và kết nối tôi với Học viện NutiFood JMG", bác sĩ nói.
Bác sĩ Ryoichi đã nghiên cứu và ứng dụng phương pháp trị liệu này 35 năm nay. |
Ông chia sẻ, loại băng dán y tế này chỉ là loại thông thường, hay dùng để cố định và không có thuốc hay hóa chất y tế gì trong đó. Nguyên lý cơ bản của phương pháp này là dựa trên hình dạng, hoạt động của các nhóm cơ. Mỗi lần có thể duy trì miếng dán trong tối đa 7 ngày. Tùy loại và mức độ chấn thương mà dán băng một hay nhiều lần sẽ hết đau.
Sau gần ba giờ giải thích và thực hành ngay trên chính cầu thủ trẻ của học viện, bác sĩ đưa ra nhiều lời khuyên cho mọi người trong quá trình vận động và tập luyện. Bác sĩ Ryoichi nhấn mạnh, nếu cầu thủ am hiểu về các nhóm cơ và vị trí cơ trên cơ thể, cũng như nguyên lý vận hành của phương pháp trị liệu bằng cách dán băng y tế này thì thể lực của họ sẽ tốt, thi đấu hiệu quả hơn. Họ có thể tự điều trị được chấn thương cơ khớp cơ bản cho mình. Nhất là những chấn thương thường gặp ở cầu thủ bóng đá.
Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thị Minh Nguyệt cùng các bác sĩ của NutiFood trao đổi thêm với bác sĩ Ryoichi tại buổi tập huấn. |
Kết thúc buổi tập huấn, HLV Franck Durix của Học viện bóng đá NutiFood JMG chia sẻ: "Tôi thấy phương pháp này hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hóa chất gì lên cơ thể của cầu thủ, về hiệu quả ngay lập tức đã có thể cảm nhận được. Tôi nghĩ các học viện đào tạo bóng đá ở Việt Nam có thể xem xét áp dụng phương pháp này trong điều trị các chấn thương cơ khớp của cầu thủ".
Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Thị Minh Nguyệt - Phó chủ tịch HĐQT NutiFood - thấy may mắn khi NutiFood là đơn vị đầu tiên được giới thiệu phương pháp mới mẻ này tại Việt Nam. Ngoài chăm sóc về mặt dinh dưỡng, Học viện cũng quan tâm đến thể lực cũng như chấn thương của các em.
Học viện bóng đá NutiFood nhiều lần mời chuyên gia hàng đầu thế giới về dinh dưỡng cũng như y tế đến chia sẻ và tập huấn cho các VĐV. Trước đó, năm 2017, đơn vị mời các giáo sư của Đại học Kỹ thuật Queensland (Australia) chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức về dinh dưỡng cho các bác sĩ của học viện, giúp họ biết cách kết hợp và cân bằng hai loại thực phẩm một cách khoa học, tốt cho sức khỏe, tốt cho vận động nhằm hỗ trợ các cầu thủ trẻ có chiều cao tối ưu.