Thứ năm, 25/4/2024
Thứ ba, 29/8/2017, 20:06 (GMT+7)

'Hoa khôi pencak silat' lỡ cú đúp huy chương SEA Games 29

Nguyễn Thị Thúy giúp đội tuyển nữ giành HC bạc đồng đội, nhưng không thành công ở nội dung cá nhân.

Thúy Pencak silat
 
 

Nguyễn Thị Thúy thực hiện bài múa gậy

Nguyễn Thị Thúy được mệnh danh là Hoa khôi của làng pencak silat Việt Nam. Cô gái 26 tuổi từng giành chức vô địch thế giới và châu Á ở nội dung biểu diễn.

Nguyễn Thị Thúy mở màn cho phần chung kết nội dung biểu diễn cá nhân gồm sáu VĐV.

Quyền biểu diễn của pencak Silat được chia làm ba nội dung khác nhau, trong đó Tunggal là hình thức thi đấu biểu diễn cá nhân gồm hai phần tay không và binh khí (chủ yếu là dao và gậy).

Một pha xoạc chân đẹp mắt của võ sĩ Việt Nam trong bài biểu diễn tay không.

Quyền biểu diễn của pencak silat khác các môn khác là trong một bài võ sĩ phải biểu diễn toàn bộ cả tay không và binh khí. Biểu diễn làm sao để có thần thái nhất.

Sau khi kết thúc bài thi, Thúy được cho 441 điểm, đứng thứ năm. VĐV Singapore Mohammad Yazid nhận HC vàng, Haji Raya của Brunei nhận HC bạc và Arumsari của Indonesia giành HC đồng.

Trong phần thi đồng đội trước đó (gọi là Regu), Thúy tham dự trong đội ba người với Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà.

Ba cô gái Việt Nam thực hiện bài quyền với tổng số điểm 462, giành HC bạc. Đội Thái Lan giành HC vàng nội dung này với 466 điểm, trong khi Indonesia giành HC đồng với 456 điểm.

Đây là tấm huy chương cuối cùng của đoàn Pencak Silat tại SEA Games 29.

Phạm Đương