"Giải đấu này có ý nghĩa như cả thế giới với tôi", Federer nói trong cuộc họp báo trước Mỹ Mở rộng 2018. "Năm nay, tôi ưu tiên giải này hơn cả năm ngoái. Năm ngoái, tôi đặt tham vọng lớn ở Wimbledon, và năm nay là Mỹ Mở rộng. Khi đến New York năm ngoái, tôi không đạt 100% thể lực và phong độ. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã biết không thể vô địch. Nhưng năm nay, mọi thứ rất khả quan".
Năm ngoái, Federer dừng bước ở tứ kết Mỹ Mở rộng trước Juan Martin del Potro trong trận đấu mà ngôi sao người Thụy Sĩ có vấn đề ở lưng. "Tôi cố gắng khởi đầu mạnh mẽ nhưng mọi thứ sau đó thực sự không ổn", Federer thừa nhận.
Federer tự tin đặt mục tiêu vô địch Mỹ mở rộng 2018, sau đúng một thập kỷ kể từ lần gần nhất đăng quang. Ảnh: US Open. |
“Tàu tốc hành” từng lập kỷ lục năm lần liên tiếp vô địch Mỹ Mở rộng từ 2004 đến 2008, với chuỗi 41 trận thắng tại tổ hợp quần vợt Billie Jean King. "Đó là giai đoạn khó tin", Federer nói. "Trong thời gian dài, tôi có câu trả lời trước mọi đối thủ, bất kể thời tiết, sân bãi, ngày hay đêm. Tôi đã giành mọi vinh quang ở New York".
Federer sau đó chỉ có thêm hai lần vào chung kết Mỹ Mở rộng, các năm 2009 (thua Juan Martin del Potro) và 2015 (thua Djokovic). Tuy nhiên, chủ nhân 20 danh hiệu Grand Slam vẫn tỏ ra lạc quan: "Tôi hiếm khi chơi tệ ở đây vì tôi thực sự thích giải đấu này. Tốc độ mặt sân phù hợp với tôi. Tôi yêu New York và nước Mỹ. Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây và tự hào về những màn trình diễn đã qua".
Federer là hạt giống số hai Mỹ Mở rộng năm nay, sau Rafael Nadal. Anh khởi đầu chiến dịch tìm kiếm chức vô địch thứ sáu tại Flushing Meadows bằng trận gặp Nishioka ở vòng một. Nếu mọi thứ diễn ra đúng dự kiến, Federer sẽ phải gặp Djokovic ở tứ kết.
Nhân Đạt