Ngọc Mai (trái) sẽ cùng đồng đội bảo vệ thành công HC vàng SEA Games? |
Nếu vi phạm lần đầu, các tuyển thủ sẽ bị phạt 200.000 đồng, tái phạm 400.000 đồng. Nếu vi phạm lần thứ ba, cầu thủ đó sẽ bị trả về địa phương, không được hưởng bất kỳ khoản tiền thưởng nào, bị treo giò ở cấp CLB và cấp đội tuyển tại tất cả các giải (thời gian tùy thuộc vào mức độ vi phạm kỷ luật). Các khoản tiền phạt sẽ được sung vào quỹ của đội.
HLV Mai Đức Chung giải thích: "Ban huấn luyện phải đưa ra bản nội quy chặt chẽ như vậy vì đoàn kết kỷ luật là yêu cầu số một đối với các tuyển thủ nữ vào thời điểm này, sau đó mới đến chuyên môn và kỹ thuật". Tuy nhiên, ông Chung tin rằng các cầu thủ sẽ không vi phạm nội quy: "Các tuyển thủ nữ đều rất ngoan, có em mới bị phạt lần đầu đã rơm rớm nước mắt".
Sau khi tập trung tại Nhổn, từ 13/8, đội sẽ lên trung tâm huấn luyện TDTT tại vùng núi Tam Đảo để tập thể lực. Sau đó, các cầu thủ sẽ có thêm 1 tháng để tập luyện ở Nhổn, thi đấu kiểm tra trước khi tham dự giải bóng đá quốc tế mở rộng tại Cửa Ông, Quảng Ninh (20-30/9). Các cầu thủ sẽ đi tập huấn tại Nhật Bản (1-10/10) và Hàn Quốc (11-30/10), dự kiến sẽ thi đấu từ 6 đến 8 trận ở đây.
Bản nội quy của đội dự tuyển nữ Việt Nam:
1. Nghiêm túc thực hiện nội quy của đội tuyển bóng đá nữ, đoàn kết, dám đấu tranh với những tiêu cực nảy sinh trong đội, không gây bè phái, không được phân biệt giữa các vùng, dân tộc, giữa các CLB.
2. Tất cả các cầu thủ phải tích cực tập luyện để sẵn sàng có mặt trong đội hình chính thức.
3. Phải hết sức tôn trọng ý kiến và kết luận cuối cùng của ban huấn luyện.
4. Khi đã được thi đấu trong đội hình chính phải thi đấu hết mình không được kiêu căng, tự mãn. Các cầu thủ dự bị tập luyện theo đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, yêu cầu phải phấn đấu tập luyện để được thi đấu trong đội hình chính.
5. Không kêu ca, đá bậy, nghiêm túc thực hiện giáo án của HLV.
6. Không được uống rượu, bia trong tập huấn thi đấu.
7. Không có biểu hiện tiêu cực, bán độ, móc ngoặc tỷ số dưới bất cứ hình thức nào.
8. Khi ra nước ngoài tập huấn, phải ăn nói lịch sự, giữ thể diện quốc gia.
9. Thực hiện đúng nội quy sinh hoạt tập luyện hàng ngày của ban huấn luyện đề ra. Khi ra khỏi khu tập huấn phải báo cáo và xin phép.
10. Tuyệt đối không chơi bài dưới bất cứ hình thức nào dù là chơi vui.
11. Không phát biểu những điều không tốt trên báo chí làm ảnh hưởng đến việc tập huấn và đoàn kết của đội.
H. Liên