Boevski từng gây ra nhiều scandal trong quá khứ. Ảnh: BTV. |
Galabin Boevski bị bắt ở Sao Paulo ngày 27/10/2011 khi cảnh sát phát hiện số lượng lớn cocaine trong vali của anh khi chuẩn bị bay từ Brazil về châu Âu. Boevski khẳng định không biết gì về số lượng cocaine này nhưng vẫn bị kết tội vận chuyển ma túy. Boevski tìm nhiều cách kháng án sau đó nhưng vẫn phải chịu án tù hơn 9 năm.
Bất ngờ là ngày 23/10 vừa qua, nhà vô địch Olympic 2000 hạng cân dưới 69 kg này xuất hiện trở lại ở Bulgaria. Bộ Ngoại giao Bulgaria cũng chỉ biết Boevski được phóng thích vào ngày 22/10 mà không biết anh này ở đâu trong ngày 21/10. Bản thân Boevski thì nói rằng mình đã được tự do từ ngày 13/3/2013. Boevski không hiểu vì sao dư luận ở Bulgaria ngạc nhiên với sự trở lại của mình.
Brazil giải thích vụ việc này là do hệ thống tư pháp Brazil cho phép trục xuất những người nước ngoài bị giam giữ vì tội buôn bán ma túy. Bộ Ngoại giao Brazil đã giải thích: “Phía Bulgaria không liên quan trong kế hoạch phóng thích Galabin Boevski”.
Boevski từng không có đối thủ ở hạng 69 kg trong giai đoạn 1999-2001. Anh giành HC vàng Olympic 2000 và hai lần vô địch thế giới năm 1999, 2001. Ngoài ra, Boevski cũng ba lần vô địch châu Âu trong các năm 1999, 2002 và 2003. Đến năm 2004, anh bị cấm thi đấu tám năm do lần thứ hai bị phạt sử dụng chất kích thích.