Trần Thanh Điền giành áo vàng chung cuộc Cup Truyền hình TP HCM. Ảnh: Đức Đồng. |
Đây là chiếc áo vàng mà cuarơ trẻ này mang về cho làng xe đạp TP HCM sau 11 năm kể từ ngày Trương Quốc Thắng đăng quang năm 2002. Chiếc áo vàng chung cuộc mà Thanh Điền đạt được là bất ngờ lớn của giải. Bởi lẽ, khi bước vào cuộc đua năm nay, Thanh Điền chỉ là một tay đua trẻ, thuộc đội hình hai của xe đạp TP HCM. Anh mới làm quen với xe đạp và chưa hề có thành tích lớn nào.
Nếu như người anh ruột Trần Thanh Nhanh đã giành một số thành tích nhất định và hiện là tuyển thủ quốc gia thì Thanh Điền đến với giải năm nay cùng hành trang chỉ là con số 0. Nhưng nhờ khả năng leo đèo tốt, HLV Đỗ Thành Đạt đã xếp Thanh Điền vào đội hình BVTVSG như một quân bài chiến thuật. Do đó, khi các tay đua mạnh lo “tiêu diệt” nhau, Thanh Điền đã nắm bắt thời cơ để vươn lên giành áo vàng.
Thanh Điền trở thành cuarơ trẻ nhất trong lịch sử 25 năm tồn tại của giải xe đạp danh giá này. Anh đã mặc áo vàng suốt 10 chặng đua trong tổng số 16 chặng của giải. Đó là một thành tích vô tiền khoáng hậu của làng xe đạp Việt Nam. Thanh Điền xúc động: “Tôi không nghĩ ở tuổi này mình lại mặc chiếc áo vàng danh giá như thế. Thành tích này thuộc về ban huấn luyện và các đàn anh. Tôi không biết nói bao nhiêu lời cám ơn cho đủ. Đây sẽ là bàn đạp để tôi vững bước trên con đường phía trước”.
Ngoài chiếc áo vàng chung cuộc, Thanh Điền cũng đoạt luôn áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc. Êkíp của làng xe đạp TP HCM còn lập luôn cú ăn ba khi Lê Văn Duẩn (Eximbank) đoạt áo xanh chung cuộc. Đây là chiếc áo xanh thứ 3 liên tiếp mà tay đua người Hooc Môn này đoạt được.
Áo đỏ dành cho vua leo núi thuộc về Nguyễn Thành Tâm của BVTV An Giang. Đồng Tháp giành ngôi nhất đồng đội trong khi ADC THVL dù đầu tư lớn, đưa quân sang nước ngoài tập huấn và mua sắm trang thiết bị hàng xịn nhưng lại thất bại toàn diện tại giải đua năm nay.
Đức Đồng