Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 25/11/2018, 12:44 (GMT+7)

CĐV leo mái nhà xem Việt Nam đấu Campuchia

Không có vé vào sân theo dõi trận đấu cuối cùng của đội nhà ở bảng A AFF Cup 2018, nhiều người đã tìm ra cách xem bóng đá của riêng mình.

Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia được tổ chức trên sân Hàng Đẫy có sức chứa hơn 20.000 người. Nhưng do một số khán đài đã xuống cấp, Ban tổ chức chỉ cho phép phát hành 13.000 vé.

Như thường lệ, các trận đấu sân nhà của Việt Nam luôn thu hút đông đảo khán giả. Và sân Hàng Đẫy hôm qua lại chật kín.

Do lượng vé phát hành không đáp ứng đủ nhu cầu, nhiều người đã không mua được vé. Họ đã tìm đến những ngôi nhà cao tầng xung quanh sân để được tận mắt chứng kiến các cầu thủ thi đấu.

Mọi cao điểm xung quanh sân đều được trưng dụng.... 

... có những người bất chấp nguy hiểm để leo lên các tum hay lan can, miễn là có thể nhìn vào sân.

Theo tìm hiểu của VnExpress, để có những chỗ ngồi như thế này, mỗi người phải bỏ ra khoảng 100.000 đồng.

Bên trong sân sắc đỏ đặc trưng ngập tràn trên các khán đài. Mỗi người một vẻ trang trí tạo nên không khí cuồng nhiệt xuyên suốt 90 phút.

Một CĐV lớn tuổi mang theo khẩu hiệu kêu gọi không đốt pháo sáng. Ở trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại Mỹ Đình, tình trạng đốt pháo sáng đã diễn ra. Và nếu tiếp diễn, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể phải đá bán kết lượt về trên sân trung lập hoặc sân không khán giả.

Một nhóm CĐV nước ngoài có dịp trải nghiệm không khí bóng đá cuồng nhiệt ở Việt Nam.

Kết thúc trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam đi quanh sân chia vui và cảm ơn khán giả.

Thắng lợi 3-0 trước Campuchia, Việt Nam đoạt ngôi nhất bảng A. Đội sẽ gặp Thái Lan, Singapore hoặc Philippines ở bán kết.

Việt Nam 3-0 Campuchia
 
 

Đức Đồng