UEFA đã phạt Liên đoàn bóng đá Croatia (HNS) 113.000 đôla sau sự cố các CĐV nước này ném 15 quả pháo sáng xuống góc sân ở trận hòa CH Czech 2-2 ở lượt trận thứ hai bảng D. HLV Ante Cacic gọi những khán giả quá khích này là "khủng bố thể thao", trong khi Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic mô tả họ là "kẻ thù của Croatia".
UEFA tuyên bố sẽ hạn chế cho các CĐV quá khích của Croatia vào sân. Tuy nhiên, nhóm hâm mộ CLB Hajduk Split, có tên là Torcida Split 1950, đã đăng lên Facebook một tấm ảnh in hình sân vận động ở Bordeaux, nơi diễn ra trận Croatia gặp Tây Ban Nha. Trên đó, họ viết câu: "Một kế hoạch khác". Trước trận đấu với CH Czech, nhóm này cũng đăng một tấm ảnh tương tự với hình nền là sân vận động ở Saint-Etienne.
Pháo sáng được các CĐV Croatia ném xuống sân khiến trận đấu với CH Czech bị gián đoạn. Ảnh: Reuters. |
HNS tuyên bố UEFA và cảnh sát Pháp đã được thông báo về kế hoạch làm gián đoạn trận đấu của nhóm CĐV quá khích. Họ cũng cho rằng các CĐV của Hajduk Split là những người đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, nhóm người hâm mộ này phủ nhận liên quan, tuyên bố lời buộc tội của HNS là "giả tạo và thiếu căn cứ".
Trước Euro 2016, cảnh sát Croatia đã gửi đi một bản danh sách gồm 326 kẻ có thể gây rối ở Pháp. Ngoài CĐV Hajduk Split, nhóm người quá khích này còn có CĐV của đội đương kim vô địch Croatia Dinamo Zagreb.
Số lượng CĐV quá khích tại Croatia tăng cao trong bốn năm qua từ khi cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Davor Suker lên làm chủ tịch HNS. Nhiều người tin rằng Suker và HNS có liên quan đến Zdravko Mamic, ông chủ cũ của Dinamo Zagreb. Họ buộc tội Mamic liên quan đến những vụ tham nhũng quy mô lớn và kiềm lời bất chính từ bóng đá nước này.
Các cuộc gây loạn từ đó diễn ra, với mục đích buộc HNS phải cải tổ.
Di Khánh