Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 14/12/2016, 22:10 (GMT+7)

Cầu thủ Việt Nam bất ngờ khi Indonesia thắng Thái Lan

Công Vinh, Văn Thanh, Nguyên Mạnh... đều bất ngờ khi Indonesia lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 tối 14/12.

Trong trận chung kết lượt đi trên sân nhà Pakansari, Indonesia để Dangda chọc thủng lưới ở phút 33, từ một pha bay người đánh đầu ngẫu hứng trong cấm địa.

Tuy nhiên, phút 65 đoàn quân của HLV Alfred Riedl bất ngờ có bàn gỡ hoà. Cú sút không quá mạnh từ ngoài vòng cấm của Rizki Poza đập trúng hậu vệ đội khách Tristan Do đi vào lưới.

Năm phút sau Hasuma Yama bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 cho Indonesia, trong một tình huống phạt góc. Kết quả trên giúp thầy trò HLV Riedl nắm lợi thế trước trận lượt về tại Bangkok ngày 17/12.

Indonesia trước đây từng bốn lần vào chung kết AFF Suzuki Cup nhưng chưa một lần được nâng Cup.

Sau khi dừng bước ở bán kết, đội tuyển Việt Nam giải tán. Người thì về quê, người đi du lịch.

Hôm nay Công Vinh đi nghỉ ở Bình Dương. Khi biết được kết quả trận chung kết lượt đi vừa kết thúc, anh tỏ ra bất ngờ. "Indonesia thi đấu trầy trật, và rất may mắn mới lách được khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng. HLV Riedl khi đó thậm chí đã chuẩn bị tư thế để từ chức. Những đội 'chết đi sống lại' kiểu đó thực sự rất đáng sợ", chân sút số một trong lịch sử đội tuyển Việt Nam và V-League bình luận.

Công Vinh tuyên bố giải nghệ sau khi tuyển Việt Nam bị Indonesia loại tại bán kết. Thời gian gần đây anh dành cho bà xã Thuỷ Tiên và con gái Bánh Gạo.

Nguyên Mạnh vừa chơi với con ba tháng tuổi, vừa xem trận chung kết lượt đi. "Hiệp một Thái Lan đè ngửa Indonesia ra đá. Tôi cứ nghĩ hiệp hai họ sẽ có thêm vài bàn nữa. Ai ngờ Indonesia ngược dòng được. Đoàn quân của HLV Riedl quá nguy hiểm với chiêu bóng bổng", thủ thành người xứ Nghệ chia sẻ.

Trong trận lượt về bán kết với Indonesia ở Mỹ Đình, Nguyên Mạnh phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội, dẫn đến việc đội nhà chỉ có được kết quả hoà 2-2 và bị loại với tỷ số chung cuộc 3-4. Cho đến lúc này anh vẫn chưa hết ân hận về sai lầm đó.

Vũ Văn Thanh bận việc, và chỉ xem được hiệp hai trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan. Hậu vệ trái của tuyển Việt Nam cảm thấy "sốc" trước màn ngược dòng của đội bóng xứ vạn đảo.

Cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG cho rằng Thái Lan có phần chủ quan, chơi chùng xuống và phải trả giá sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sau khi bị loại tại AFF Suzuki Cup 2016, Văn Thanh cho biết anh rất tiếc khi không có dịp so tài với Thái Lan, đội bóng được đánh giá là có sức mạnh vượt trội ở khu vực Đông Nam Á.

Ngọc Hải bận đi ra công chuyện, không thể theo dõi trận chung kết lượt đi trên sân Pakansari. Trung vệ của tuyển Việt Nam dành cho Indonesia nhiều lời khen ngợi: "Việc Thái Lan để thua ngược có chút bất ngờ. Nhưng Indonesia thắng trên sân nhà cũng là điều dễ hiểu. Đội bóng này luôn tỏ ra đáng sợ khi có sự hậu thuẫn của CĐV nhà. Họ đá đơn giản nhưng hiệu quả". Ngọc Hải cho biết anh đã gác lại nỗi buồn AFF Cup, chuẩn bị trở lại tập luyện cùng SLNA.

Văn Quyết chỉ xem hết hiệp một trận chung kết lượt đi trước khi phải chạy ra ngoài lo chuyện. Anh dự đoán Thái Lan sẽ có thêm bàn thắng trong hiệp hai nhưng bất ngờ Indonesia ngược dòng thành công. "Chung kết thế này mới hấp dẫn. Indonesia có thể lực vượt trội, và đó là chìa khoá chiến thắng của họ", tiền vệ của Hà Nội T&T chia sẻ.

Sau thất bại tại AFF Cup 2016, Văn Quyết rất buồn và mới đây bị cảm. Anh cho biết thời gian này "chỉ biết tìm niềm vui bên con trai". Hôm sinh nhật con, Văn Quyết đang ở Myanmar để cùng tuyển Việt Nam đá vòng bảng.

Lâm Thoả