LĐBĐ Nga (RFU) vẫn chưa xác nhận các tin đồn về danh tính nhà cầm quân mới. Nhưng theo chuyên gia bóng đá hàng đầu đồng thời là cựu phát ngôn viên của RFU, Andrei Malosolov, Capello sẽ có mặt tại Moscow trong hôm nay để đàm phán về việc trở thành HLV tiếp theo của tuyển Nga. Tin này được ông tiết lộ trên Twitter hôm qua.
Nhật báo Sport Express thì trích lời Shumi Babayev, một nhà môi giới có tiếng trong bóng đá Nga rằng: "Nếu các lãnh đạo RFU quyết định mời Capello làm HLV trưởng, ông ấy sẽ rất vui vẻ nhận lời". Babayev được cho là bên trung gian mà RFU nhờ tiếp xúc với nhà cầm quân người Italy.
Capello vẫn chưa có việc làm sau khi từ chức HLV tuyển Anh hồi đầu năm. |
Capello năm nay 66 tuổi từng gặt hái vô số danh hiệu quốc gia ở Milan, Roma, Juventus, Real Madrid và một lần vô địch Champions League, trước khi trở thành HLV tuyển Anh từ năm 2007. Ông chỉ mới từ chức hồi đầu năm nay do bất đồng với LĐBD Anh trong nghi án phân biệt chủng tộc nhắm vào trò cưng John Terry.
Kinh nghiệm phong phú và bảng thành tích ấn tượng trong sự nghiệp cầm quân được cho là lý do khiến RFU nhắm tới Capello cho chiếc ghế mà Advocaat để lại. Tuyển Nga cũng cần một nhà cầm quân tài năng để hướng tới các mục tiêu ngắn và trung hạn, đồng thời hướng tới World Cup 2018 mà họ là chủ nhà.
Ngoài Capello, danh sách ứng cử viên của RFU còn có một số nhà cầm quân nội. Nổi bật trong số này là Valery Gazzaev, HLV từng cùng CSKA Moscow đoạt Cup UEFA (tiền thân của Europa League) năm 2005. Hai cái tên còn lại gồm có HLV đội U21 Nikolai Pisarev và Alexander Borodyuk, trợ lý số một dưới triều đại các HLV Advocaat và tiền nhiệm của ông này, Guus Hiddink.
Phương Minh