Capello từng khẳng định, Anh là đội bóng cuối cùng ông dẫn dắt. |
"Một trận chung kết giữa Anh và Italy thực sự là mong ước của tôi", Capello tâm sự. "Khi quốc ca Italy ngân lên, có lẽ, trong tôi sẽ là một cảm giác mà trước nay chưa từng trải qua, nhưng tôi đang khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển Anh và tôi phải nỗ lực hết mình vì mầu cờ sắc áo đó".
Capello được chỉ định vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Anh cách đây chừng 2 năm, và thực sự đã để lại dấu ấn tích cực. Ông cùng học trò chỉ thua một nhưng thắng đến 9 trong tổng số 10 trận ở vòng loại World Cup, trở thành một trong những đội tuyển giành vé sớm nhất đến Nam Phi.
Không ồn ào, nhưng đội Đương kim vô địch Italy - quê hương của Capello - cũng vượt qua vòng loại một cách chắc chắn. Họ cùng với Anh được xếp vào nhóm hạt giống số một.
"Tôi có thể khẳng định rằng tuyển Anh hiện tại rất mạnh. Cổ động viên rất tự hào với những gì chúng tôi đã làm, và bản thân chúng tôi cũng vậy. Phía trước là một kỳ World Cup và mục tiêu của chúng tôi là lọt vào trận chung kết", Capello nói tiếp. "Chúng tôi sẽ tranh đua và tôi nhắc lại: Chúng tôi có thể thi đấu trong tâm thế ngẩng cao đầu khi gặp những đội bóng mạnh nhất thế giới".
Kể từ năm 1950, Anh từng 11 lần góp mặt ở vòng chung kết World Cup, nhưng mới duy nhất một lần họ và Italy đụng nhau. Đó là tại Italy 1990 - nơi đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1.
Hà Uyên