Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 7/7/2013, 16:00 (GMT+7)

Anelka, kẻ lang thang được chào đón nồng nhiệt nhất thế giới

Cuộc đời là những chuyến đi. Câu nói này dường như đúng với tiền đạo Nicolas Anelka với 11 lần chuyển CLB trong 16 năm.

Anelka khởi nghiệp vào năm 1996 tại PSG, nơi anh ghi 1 bàn trong 10 trận. HLV Arsene Wenger đã ngắm cầu thủ này từ trước và ông chỉ mất 500.000 bảng Anh vào năm 1997 để đưa Anelka về Arsenal.

Anelka chơi bùng nổ ngay trong những mùa đầu tiên chơi cho Arsenal, đặc biệt là mùa 1998-1999 với 19 bàn trong 46 trận. Khi đó anh mới 19 tuổi. Nhưng thay vì gắn bó lâu dài với Arsenal như Ian Wright hay Emmanuel Petit, Anelka đầu quân cho Real Madrid ngay trong hè 1999. Cuộc sống lang thang bắt đầu từ đó.

Anelka chơi không thành công tại Real như mong đợi, dù anh vẫn có chức vô địch Champions League cùng Raul, Redondo, Casillas. CLB Hoàng gia chỉ cần một mùa để hiểu rằng Anelka không hợp với bóng đá Tây Ban Nha, đành bán rẻ anh cho PSG.

Cuộc trở về Paris cũng không thành công như Anelka mong đợi. Anh chỉ phục vụ cho PSG thêm hai mùa, trong đó có một mùa thi đấu tại Liverpool theo dạng cho mượn.

Anelka (trái) trong màu áo Liverpool.

Anelka có lẽ chỉ phù hợp với những CLB thường thường bậc trung. Từ năm 2002 đến 2005, tiền đạo người Pháp thi đấu khá thành công trong màu áo Man City khi ghi hàng chục bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh.

Máu phiêu lưu đã đưa Anelka đến Fenerbahce vào năm 2005 và anh không mất nhiều thời gian để khẳng định mình. Nhưng cuộc sống ở Thổ Nhĩ Kỳ không làm anh hài lòng. Năm 2006, Anelka trở lại Anh đầu quân cho Bolton.

Bolton chính là bước đệm để Anelka trở lại các CLB lớn. Dưới sự dẫn dắt của Sam Allardyce, tiền đạo người Pháp ghi khá nhiều bàn thắng và gây ấn tượng với ban lãnh đạo Chelsea.

Năm 2008, Anelka tới Chelsea và ở đây suốt bốn năm. Chelsea cũng là CLB mà anh phục vụ lâu nhất trong sự nghiệp.

Sau khi giành 2 FA Cup, 1 chức vô địch Premier League và 1 Siêu Cup Anh với Chelsea, tháng 1/2012, Anelka tới Trung Quốc chơi cho Thân Hoa Thượng Hải. Anh chỉ chơi ở đây một năm trước khi trở lại châu Âu.

Tháng 1/2013, Juventus ký hợp đồng ngắn hạn với Anelka. Khoảng thời gian 6 tháng đủ để anh bổ sung chức vô địch Serie A vào bảng thành tích.

Tháng 7/2013, Anelka trở lại Ngoại hạng Anh chơi cho West Brom, CLB Anh thứ sáu trong sự nghiệp. Ở tuổi 34, Anelka đã đến CLB thứ 11 sau 11 lần chuyển nhượng.