Trung vệ Diego Lugano, từ Fenerbahce tới Paris Saint-Germain, giá 3 triệu euro. Lugano đã giành được rất nhiều thành công. Trong ba mùa giải tại Sao Paolo và năm tại Fenerbahce, Diego Lugano đã giành 8 danh hiệu, mỗi CLB có 4. Anh chỉ chấp nhận chia tay Fenerbahce sau khi đội bóng này bị cáo buộc dàn xếp tỷ số và rơi vào khủng hoảng. Mất mát của Fenerbahce là món lợi của PSG. CLB này chỉ mất 3 triệu euro để có một trung vệ đẳng cấp thế giới. Lugano đã có 64 lần khoác áo đội tuyển Uruguay, vào bán kết World Cup năm ngoái và vô địch Copa America 2011 (Xem Lugano thể hiện phong độ xuất sắc trong trận Fenerbahce thắng Chelsea 2-1 ở tứ kết Champions League 2008). |
Hậu vệ cánh Taye Taiwo (bên trái), từ Marseille tới Milan, chuyển nhượng tự do. Ký hợp đồng với một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới mà không mất phí chuyển nhượng là điều gần như không tưởng, nhưng Milan đã làm được. Trước giai đoạn cuối mùa bóng 2010-2011, Taiwo đã xác nhận chuyện gia nhập Milan. Hợp đồng của anh với Marseille hết hạn từ tháng 6, do đó nhà vô địch Serie A không phải chi lấy một xu cho đội bóng Pháp. Taiwo đã có 250 lần ra sân trong màu áo Marseille trong hơn 7 mùa bóng. Anh cũng là chủ nhân của một loạt bàn thắng đẹp. Với chất lượng đã được khẳng định, Taiwo có thể trở thành sự lựa chọn số một bên hành lang cánh trái Milan sau kỷ nguyên Paolo Maldini (Taiwo vô hiệu hóa chuyên gia đi bóng Robben trong trận giao hữu Bayern - Milan trước mùa bóng). Trung vệ Philippe Mexes (phải), từ Roma tới Milan, chuyển nhượng tự do. Ký hợp đồng với một hậu vệ đẳng cấp thế giới mà không mất phí chuyển nhượng là chuyện không tưởng. Nhưng Milan làm được gấp đôi. Mexes, cầu thủ thường xuyên được gọi vào đội tuyển Pháp, đã nối gót Taiwo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mexes chưa có trận ra mắt tại Milan do chấn thương mùa trước nhưng thông tin báo chí cho biết anh sắp trở lại sân tập. Mexes có đẳng cấp quốc tế, thường xuyên được đá trong 5 năm thi đấu tại Auxerre và 7 năm tại Roma. Sự xuất hiện của ngôi sao người Pháp sẽ gây sức ép đáng kể cho Daniele Bonera và Mario Yepes - hai cầu thủ dự bị cho cặp trung vệ đá chính Alessandro Nesta - Thiago Silva (Những pha truy cản hay nhất của Mexes). |
Tiền đạo Diego Forlan, từ Atletico Madrid tới Inter Milan, giá 5 triệu euro. Đây là một trong những vụ chuyển nhượng gây nghi ngờ nhiều nhất về cơ hội thành công. Forlan đã 32 tuổi và có dấu hiệu xuống sức tại Atletico Madrid mùa trước. Nhưng khi so sánh với phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển Uruguay thì 5 triệu euro là mức giá quá rẻ. Thương vụ thành công của Inter đã cho thấy hiệu quả ngay từ vòng một Serie A. Forlan ghi một bàn và hòa nhập tốt vào lối chơi của Inter. Tiền đạo người Uruguay có thể khó ghi được trên 20 bàn mỗi mùa như thời đỉnh cao tại Villarreal và Atletico Madrid nhưng 10 đến 15 bàn và vài đường chuyền dọn cỗ là thành tích khả thi (Forlan ghi bàn cho Inter trong trận đầu tiên chơi tại Serie A). |
Trung vệ Per Mertesacker, từ Werder Bremen tới Arsenal, giá 8 triệu bảng. HLV Arsene Wenger là người chi tiêu chặt chẽ trên thị trường chuyển nhượng, mỗi mùa hè ông thường cố kiếm một cầu thủ giá rẻ mà chất lượng cao. Trong mùa hè vừa qua, món hời của Wenger là trung vệ người Đức, Per Mertesacker. Mertesacker mới 26 tuổi, là gương mặt quen thuộc của đội tuyển Đức tại các giải đấu lớn. Mertesacker có thể không phải là một trong những trung vệ hay nhất thế giới và có điểm yếu về tốc độ nhưng kinh nghiệm và khả năng phán đoán có giá trị thực tế cao hơn nhiều so với con số 8 triệu bảng (Những pha truy cản hay nhất của Mertesacker). |
Tiền vệ Nuri Sahin, từ Borussia Dortmund tới Real Madrid, giá 10 triệu euro. Sahin chưa có trận ra mắt tại Real nhưng có thể dễ thấy 10 triệu euro là mức giá quá rẻ đối với ngôi sao được coi là linh hồn của nhà vô địch Bundesliga mùa trước Borussia Dortmund. Năm ngoái, Real phải mất tới 15 triệu euro để mua Mesut Ozil từ Werder Bremen – CLB trắng tay tại Bundesliga suốt 5 năm qua. Sahin đang phải điều trị chấn thương đầu gối dính từ tháng 7. Nhiều chuyên gia lo Sahin sẽ đi theo vết xe đổ của Kaka và Robben – liên tục chấn thương sau khi gia nhập Real. Tuy nhiên, nếu trường hợp đó xảy ra, ban lãnh đạo Real sẽ không phải suy nghĩ nhiều vì chi phí mua ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ bằng một phần sau so với Kaka và một phần ba so với Robben. Ngoài ra, mức lương của Sahin cũng không cao như hai danh thủ trên (Những đường chuyền và bàn thắng đáng nhớ của Sahin). |
Tiền vệ Arturo Vidal, từ Bayer Leverkusen tới Juventus, 10,5 triệu euro. Mức giá của vụ chuyển nhượng không hề rẻ nhưng Juventus mua được là nhờ may mắn. Bayern Munich, đội bóng số một nước Đức, cũng muốn mua nhưng Vidal không muốn phản bội Leverkusen. Mới 24 tuổi, Vidal đang ở giai đoạn “chín” nhất trong sự nghiệp. Mùa trước, ngôi sao người Chile đã thi đấu rất hay, giúp Leverkusen giành ngôi á quân Bundesliga. Vidal đã hòa nhập rất nhanh vào lối chơi của Juventus và ghi bàn ngay ở vòng một Serie A (Vidal ghi bàn trong trận ra mắt tại Serie A). |
Hậu vệ cánh Gael Clichy (trái), từ Arsenal sang Manchester City, giá 7 triệu bảng. Man City mua được với giá rẻ chủ yếu nhờ Clichy. Hợp đồng cũ của hậu vệ người Pháp với Arsenal chỉ còn hạn đến mùa hè năm sau và anh không muốn ký thêm. Không muốn mất Clichy theo dạng chuyển nhượng tự do, Arsenal đành bấm bụng bán cho đối thủ cạnh tranh tại giải Ngoại hạng Anh. Sau khi gia nhập Man City, Clichy lập tức giành được sự tin tưởng của HLV Roberto Mancini. Anh đã được chơi trong trận tranh Siêu Cup Anh và ba trận tại giải Ngoại hạng (Những pha bóng hay nhất của Clichy trong màu áo Arsenal). |
Thủ môn Maarten Stekelenburg, từ Ajax tới Roma, giá 6 triệu euro. Trong danh sách 50 thủ môn hay nhất thế giới đương thời, có lẽ thủ môn người Hà Lan nằm trong top 10. Roma hoàn toàn có thể xoa tay hài lòng khi chỉ phải trả 6 triệu euro cho Ajax. Sau khi gia nhập sân Olimpico, Stekelenburg lập tức giành được vị trí bắt chính từ tay Julio Sergio. Anh mới bị ngất trong trận đấu tuần trước do va chạm mạnh với hậu vệ Lucio (Inter) nhưng thông tin báo chí Italy cho biết thủ môn này không bị chấn thương nghiêm trọng (Các pha cứu thua đẳng cấp của Stekelenburg). |
Tiền vệ Andrea Pirlo, từ AC Milan tới Juventus, chuyển nhượng tự do. Trong khi Milan đăng quang Serie A 2010-2011, Pirlo chỉ được ra sân 25 lần trên mọi đấu trường. Viễn cảnh liên tục ngồi ghế dự bị đã khiến anh và Milan đi đến quyết định đồng thuận. Được đá chính sau khi gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do, tiền vệ 32 tuổi nhanh chóng lấy lại phong độ. Trong trận khai mạc Serie A, Pirlo có hai đường chuyền dọn cỗ, giúp “bà đầm” thắng Parma 4-1 và được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra suôn sẻ trong trận đấu tiếp theo khi Juventus thắng Siena 1-0. Giới hâm mộ không hy vọng ngôi sao 32 tuổi sẽ trở thành cầu thủ hay nhất của Juventus nhưng anh hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng. Ký hợp đồng với anh rõ ràng không phải là một quyết định mạo hiểm của ban lãnh đạo đội bóng (Pirlo tỏa sáng cùng Juventus đánh bại Parma 4-1). |
Tuấn Nguyễn