Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 14/9/2018, 12:06 (GMT+7)

Xe tăng, máy bay Nga-Trung phô diễn hỏa lực tại tập trận Vostok-2018

Nga và Trung Quốc triển khai nhiều vũ khí hiện đại trong đợt tập trận Vostok-2018 ở vùng Viễn Đông.

Quân đội Nga hôm 11/9 mở đầu cuộc tập trận lớn nhất lịch sử mang tên Vostok-2018 với sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện cơ giới, 1.000 máy bay, 80 tàu chiến, cùng hàng nghìn lính Trung Quốc và Mông Cổ, theo TASS.

Trong ảnh, khí tài bộ binh Nga và Trung Quốc tập kết tại thao trường Tsugol ở vùng Viễn Đông hôm 13/9.

Tàu chiến, máy bay Nga diệt mục tiêu trong tập trận lớn nhất lịch sử
 
 

Tàu khu trục và máy bay Nga tham gia tập trận Vostok-2018. Video: Bộ Quốc phòng Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B Nga cơ động vào vị trí chiến đấu tại thao trường Tsugol.

Mục tiêu giả định bị không quân và lục quân Nga tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau tại thao trường Tsugol hôm 13/9.

Vostok-2018 diễn ra ngày 11-17/9 tại 5 thao trường huấn luyện trên đất liền, cũng như các khu vực ở Biển Nhật Bản, biển Bering và biển Okhotsk, được coi là cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Nga.

Xe tăng chủ lực Type-96B của Trung Quốc tại cuộc duyệt đội hình ở trường bắn Tsugol.

Trung Quốc triển khai hơn 3.000 binh sĩ và nhiều khí tài như xe tăng, trực thăng và tiêm kích bom tới Vostok-2018, coi đây là cơ hội để tăng cường hợp tác quân sự với Nga và rèn luyện khả năng hiệp đồng chiến đấu và nghệ thuật phản công.

Dàn khí tài hiện đại của Nga và Trung Quốc duyệt đội hình trước các nội dung tác chiến ở thao trường Tsugol hôm 13/9.

Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng cao. NATO cáo buộc đây là hành động luyện tập cho một xung đột quân sự quy mô lớn, trong khi nhiều chuyên gia nhận định nó sẽ giúp Nga chuẩn bị cho kịch bản "thế chiến tương lai".

Bộ binh Nga triển khai các tổ hợp súng cối vào trận địa.

Phi đội trực thăng đa dụng Mi-8AMTSH của không quân Nga chở binh sĩ vào chiến trường.

Một sĩ quan Nga vận hành tổ hợp vũ khí chống máy bay không người lái Rex-1 trong bài tập tác chiến ở thao trường Tsugol.

Binh sĩ và các khí tài bộ binh cơ giới Nga tập trung trước khi bắt đầu nội dung tác chiến của Vostok-2018.

Phi đội tiêm kích bom Su-34 bay qua lễ đài, trước khi tiến vào công kích mục tiêu giả định hôm 13/9.

Xe tăng chủ lực T-72B3 khai hỏa, diệt mục tiêu từ khoảng cách xa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao thưởng cho sĩ quan có thành tích tốt trong nội dung tập trận ở thao trường Tsugol hôm 13/9.

Tổng cộng có 10 binh sĩ Nga, Trung Quốc và Mông Cổ tham gia tập trận được nhận phần thưởng từ Tổng thống Putin.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga