Thế giới
Thứ năm, 19/1/2017, 23:29 (GMT+7)

Washington chạy nước rút cho lễ nhậm chức của Trump

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump đang bước vào giai đoạn nước rút. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng.

Lễ nhậm chức của tổng thống, được tổ chức vào ngày 20/1, là một trong những nghi lễ chính trị quan trọng nhất, mang tính biểu tượng cho nền dân chủ Mỹ. Chính vì thế, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cùng đội ngũ của ông và chính quyền đã phải chuẩn bị cho nó từ rất lâu. Khi thời khắc trọng đại cận kề, mọi công việc cần thực hiện để buổi lễ diễn ra suôn sẻ dường như cũng sắp hoàn tất.

Trong ảnh, một công nhân đang lắp đặt thiết bị cho khu sự kiện trên đồi Capitol ở Washington D.C, nơi có Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra ở thềm tây Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Newsday

Một sĩ quan cảnh sát hôm 18/1 dắt chó nghiệp vụ đi tuần tra gần Tòa nhà Quốc Hội.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, khoảng 28.000 nhân viên an ninh từ 50 cơ quan khác nhau sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của Trump. Ảnh: Newsday

David Spencer, người làm việc cho bộ phận lắp đặt, hôm 18/1 lau dọn sân khấu trước Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Các trợ lý cho Trump hy vọng khoảng hai đến ba triệu người sẽ có mặt tại công viên quốc gia National Mall để chứng kiến lễ nhậm chức của ông. Ảnh: Newsday

Những chiếc ghế hầu như đã được sắp xếp đúng vị trí tại Tòa nhà Quốc hội hôm 18/1.

Dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ di chuyển từ phía nam và có thể đến Washington D.C vào trưa ngày 20/1 giờ miền đông Mỹ (tức tối 20/1 giờ Hà Nội), khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Khả năng mưa sẽ tăng vào buổi chiều - từ khoảng 50% vào buổi trưa lên đến 75% vào 15h, khi đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát. CNN đưa ra lời khuyên với những người tham dự lễ nhậm chức rằng hãy nhớ mang áo mưa nhưng đừng mang ô vì đây là đồ vật bị cấm. Ảnh: Newsday

Băng rôn chào đón tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tới Nhà Trắng được treo lên ở Washington D.C hôm 16/1. Ảnh: Newsday

Xe nâng đỗ trước hàng rào an ninh gần Tòa nhà Quốc hội hôm 17/1.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết nhà chức trách sẽ lắp đặt kính chống đạn để bảo đảm an toàn cho những sự kiện ngoài trời. Mặt khác, lực lượng bắn tỉa cũng sẽ cắm chốt ở khắp các tòa nhà cao tầng lân cận. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) lên kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra vũ khí hóa học, hạt nhân và sinh học quanh khu vực. Ảnh: Newsday

Công tác chuẩn bị cũng đang được ráo riết tiến hành tại công viên National Mall.

Theo Washington Post, lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump năm nay sẽ tiêu tốn từ 175 đến 200 triệu USD, bao gồm chi phí cho các buổi tiệc và bữa tối chính thức, sự kiện hòa nhạc, lễ tuyên thệ, lễ diễu hành, tiệc khiêu vũ cùng chi phí an ninh. Trong đó, 70 triệu USD đến từ những nhà ủng hộ tư nhân do ông Trump vận động, số còn lại trích từ ngân sách chính phủ. Ảnh: Newsday

Những hàng ghế dài được sắp xếp trên bãi cỏ Tòa nhà Quốc hội chỉ chờ đến giây phút mở màn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh: Newsday

Buổi tổng duyệt cho lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra trên sân khấu trước Tòa nhà Quốc hội hôm 15/1. Ảnh: AP

Những lá cờ được treo trên Tòa nhà Quốc hội, bao gồm cờ 50 sao, 21 sao và 13 sao.

Cờ 50 sao tượng trưng cho số bang của Mỹ, cờ 21 sao là số bang của Mỹ khi Illinois gia nhập vào năm 1828 và cờ 13 sao Betsy Ross là lá cờ đầu tiên của Mỹ. Ảnh: Newsday

Vũ Hoàng