"Người Nga đã phá hoại chúng. Họ thậm chí còn lấy đèn trần, ổ cắm và bồn vệ sinh", Đô đốc Ihor Voronchenko, tư lệnh hải quân Ukraine cho biết hôm 21/11, cáo buộc Nga đã phá ba tàu hải quân trước khi trao trả, khiến chúng hư hỏng nặng tới mức phải kéo về bằng tàu kéo.
Sau khi được Nga trao trả, hai tàu pháo Nikopol và Berdyansk cùng tàu kéo Tany Kapu được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cùng người dân chào đón ở cảng Ochakiv tối 20/11.
"Tôi rất vui vì các tàu hải quân của chúng tôi được trở lại nơi chúng thuộc về. Như đã hứa, chúng tôi đã đưa các thủy thủ và tàu trở lại. Tuy nhiên một số trang bị cùng vũ khí trên tàu đã bị mất", Tổng thống Zelenskiy cho biết sáng 21/11, sau khi xem xét ba tàu hải quân được Nga trả lại. Ông cho biết sẽ yêu cầu tiến hành điều tra về việc này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thị sát ba tàu hải quân được Nga trao trả tại cảng Ochakiv tối 20/11. Ảnh: TASS. |
Nga hôm 18/11 trao trả ba tàu hải quân cho Ukraine sau khoảng một năm bị bắt. Đây được xem như cử chỉ thiện chí của Moskva trước thềm hội nghị thượng đỉnh 4 bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine vào tháng sau tại Paris.
Ba tàu chiến này cùng 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt hồi tháng 11/2018 gần eo biển Kerch với cáo buộc "xâm phạm lãnh hải và có hành động nguy hiểm". Kiev bác cáo buộc của Moskva đồng thời yêu cầu nhà chức trách Nga phóng thích lập tức tàu và thủy thủ, song không được chấp thuận.
Đến tháng 9, Nga thả 24 thủy thủ Ukraine như một phần trong thoả thuận trao đổi tù nhân giữa hai nước nhằm xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.
Ngọc Ánh (Theo Telegraph)