Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 16/12/2014, 17:54 (GMT+7)

Trường học Pakistan hoảng loạn trong vụ xả súng của Taliban

Hàng chục em học sinh ngã xuống đất, người bê bết máu khi các phiến quân Taliban lia súng loạn xạ vào một trường học ở Pakistan. Cuộc đấu với Taliban tiếp diễn trong ngôi trường.

Các tay súng Taliban xông vào ngôi trường ở thành phố Peshawar, phía đông bắc Pakistan, sáng nay và xả đạn tán loạn vào các học sinh và giáo viên. Trường này là nơi học tập của hàng trăm học sinh tuổi từ 8 đến 18. Ảnh: Reuters

Theo giới chức địa phương, ít nhất 84 người đã thiệt mạng và hầu hết đều là trẻ em. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bệnh viện cho biết có ít nhất một người thiệt mạng là giáo viên và một nhân viên an ninh cũng bị giết. Trong hình, xe cứu thương được điều động để chở các học sinh bị thương đến bệnh viện. Ảnh: Reuters

Các lực lượng quân sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đấu súng với các thành viên Taliban. Ảnh: Reuters

Trực thăng quân sự Pakistan cũng xuất kích. Ảnh: Reuters

Các tình nguyện viên di chuyển một nam sinh bị thương khỏi trường. 
"Em nhìn thấy bọn trẻ ngã xuống, chúng khóc và la hét. Em cũng ngã xuống. Sau đó em nhận ra mình đã trúng đạn", nam sinh Abdullah Jamal kể trên giường bệnh. "Tất cả trẻ em đều bị thương. Tất cả chúng em đều bê bết máu". Ảnh: Reuters

Một bảo vệ bệnh viện đỡ một nam sinh bị thương nặng. Trường quân sự trên có các lớp từ 1 đến 10. Ảnh: AP

Các học sinh sợ hãi bỏ chạy khỏi trường. Peshawar thường xuyên là mục tiêu của các phiến quân nhưng đây là vụ tấn công lớn nhất tại khu vực bất ổn này sau nhiều tháng tình hình tạm lắng. Ảnh: Reuters

Một học sinh bật khóc sau khi được cứu thoát khỏi trường giữa làn đạn của Taliban. Ảnh: Reuters

Một binh sĩ Pakistan vào vị trí trên con đường gần hiện trường.
Phát ngôn viên Taliban Mohammed Khurasani tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công trong một cuộc điện thoại cho giới truyền thông. Y cho hay 6 kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành vụ tấn công để trả thù việc chính quyền Pakistan sát hại các thành viên của nhóm này. Ảnh: Reuters

Anh Ngọc