Tổng giám đốc CSIC Tôn Ba. Ảnh: Twitter. |
Cơ quan công tố ở Thượng Hải đã hoàn tất cuộc điều tra liên quan đến tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) Tôn Ba và chuyển vụ án sang Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải để xét xử, Xinhua ngày 1/2 đưa tin.
Truyền thông Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về các tội danh bị truy tố, nhưng các nguồn thạo tin cho biết Tôn có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội tiết lộ thông tin bí mật về tàu sân bay đầu tiên của nước này là Liêu Ninh cho nước ngoài.
"Các cuộc điều tra phát hiện ra rằng Tôn đã bị các đặc vụ nước ngoài tiếp cận vài năm trước khi ông được thăng chức lên làm tổng giám đốc CSIC và phụ trách dự án hoán cải tàu sân bay Liêu Ninh'', một nguồn tin tiết lộ.
"Vì ông ta từng là lãnh đạo số hai của CSIS, Quân ủy Trung ương lo ngại Tôn đã chuyển các dữ liệu mật về tàu sân bay nội địa Type 001A cho các đặc vụ này", SCMP dẫn lời một nguồn tin thân cận với hải quân Trung Quốc.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: Reuters. |
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) đảng Cộng sản Trung Quốc hồi giữa tháng 6/2018 thông báo Tôn đã bị điều tra vì nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật". Tôn sau đó bị cách tất cả chức vụ và khai trừ khỏi đảng.
Sau khi Tôn bị bắt, CCDI đã ban hành chỉ thị yêu cầu các quan chức CSIC phải tăng cường nhận thức chính trị cũng như nỗ lực bảo vệ bí mật khi tham gia phát triển "vũ khí tối tân" của đất nước, cụm từ ám chỉ dự án phát triển tàu sân bay nội địa của Bắc Kinh.
Trung Quốc mua tàu sân bay lớp Kuznetsov từ Ukraine năm 1998 và bàn giao cho CSIC để hoán cải thành tàu Liêu Ninh trước khi đi vào hoạt động vào năm 2012.
Ngoài Liêu Ninh, CSIC cũng thực hiện dự án đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên 001A của Trung Quốc. Tàu được hạ thuỷ hồi tháng 4/2017 và dự kiến được biên chế năm 2020, sau quá trình thử nghiệm trên biển và trang bị vũ khí.