Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 7/6/2017, 14:28 (GMT+7)

Trung Quốc khoe tiêm kích phát triển từ MiG-21 Liên Xô

Trung Quốc phát triển tiêm kích FTC-2000 dựa trên thiết kế của MiG-21 để xuất khẩu tới Sudan.

Tập đoàn công nghiệp hàng không Quý Châu (GAIC) hôm 5/6 tổ chức lễ ra mắt tiêm kích huấn luyện FTC-2000 đầu tiên do tập đoàn này chế tạo. Mẫu tiêm kích này sẽ được bàn giao cho không quân Sudan sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm tại Trung Quốc, Livejournal đưa tin.

Trung Quốc khoe tiêm kích phát triển từ MiG-21 Liên Xô
 
 

Bản mẫu của FTC-2000 bay thử.

FTC-2000 là phiên bản xuất khẩu của JL-9, mẫu tiêm kích huấn luyện kiêm cường kích phát triển từ dòng J-7. Bản thân dòng J-7 là phiên bản MiG-21 được Trung Quốc sản xuất theo bản quyền mua từ Liên Xô.

Tuy lấy nền tảng từ MiG-21, mẫu JL-9 và FTC-2000 đã trải qua nhiều cải tiến và nâng cấp toàn diện, bao gồm cả khung thân, cánh, động cơ và hệ thống điện tử.

Thay vì cửa hút gió trước mũi như MiG-21, dòng JL-9 và FTC-2000 được trang bị cửa hút gió ở hai bên thân, giúp giải phóng không gian ở mũi máy bay, cho phép lắp đặt một radar cỡ nhỏ để dẫn đường cho tên lửa.

Cặp cánh tam giác đặc trưng của MiG-21 đã được sửa đổi, tạo thành dạng cánh gấp khúc trên FTC-2000. Điều này giúp máy bay cải thiện khả năng cơ động trong không chiến, cũng như giảm đáng kể tốc độ cất hạ cánh.

FTC-2000 được trang bị 5 giá treo vũ khí cùng một pháo hàng không cỡ nòng 23 mm. Phi cơ có tốc độ tối đa 1.850 km/h.

Mẫu JL-9 nguyên gốc được trang bị cho không quân và không quân hải quân Trung Quốc, trong khi bản xuất khẩu FTC-2000 mới chỉ có Sudan đặt mua với số lượng 6 chiếc.

Tử Quỳnh (Ảnh: Livejournal)