Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AFP. |
"Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể giải quyết một cách đúng đắn những khác biệt và xung đột thông qua đối thoại và tham vấn. Điều này phù hợp với lợi ích của các quốc gia trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay cho biết, đề cập tới vụ hai tàu dầu bị tấn công trên Vịnh Oman hôm 13/6.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công này, cảnh báo Washington sẽ bảo vệ các lực lượng và đồng minh của họ trong khu vực. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cáo buộc đều "vô căn cứ". Nga cũng kêu gọi các bên thận trọng, không đưa ra những kết luận vội vàng hay sử dụng vụ tấn công làm lý do để gia tăng áp lực với Tehran.
"Không ai muốn chứng kiến chiến tranh tại Vùng Vịnh. Điều đó không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào", ông Cảnh phát biểu, nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh năng lượng và quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Bishkek, Kyrgyzstan hôm nay. Ông Tập khẳng định Bắc Kinh sẽ thúc đẩy mối quan hệ "chiến lược và dài hạn" với Tehran bất kể những thay đổi trong tình hình quốc tế.
Tàu dầu Kokura Courageous treo cờ Panama, thuộc sở hữu của công ty Kokura Sangyo, Nhật Bản và tàu Front Altair mang cờ Quần đảo Marshall, thuộc sở hữu của công ty Frontline, Na Uy bị tấn công bằng thiết bị nổ ngoài khơi Vịnh Oman ngày 13/6. Toàn bộ 44 thủy thủ trên hai tàu đã được giải cứu an toàn, trong khi hai con tàu đang trôi dạt trên biển.
Vị trí hai tàu dầu bị tấn công hôm 13/6. Đồ họa: CNN. |
Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hai tàu gặp nạn. Mỹ đêm 13/6 công bố video cho thấy hải quân Iran tìm cách tháo vật thể được cho là thủy lôi ra khỏi thân tàu Kokuka Courageous, nhằm chứng minh Tehran muốn che giấu bằng chứng. Tuy nhiên, công ty sở hữu tàu Nhật hôm nay cho biết con tàu bị tấn công bởi "những vật thể bay", có thể là đầu đạn.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang thăm Iran nhằm làm giảm căng thẳng giữa Washington và Tehran. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 12/6, Thủ tướng Nhật nói rằng phải tránh mọi "xung đột bất ngờ" trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran đang gia tăng.
Ánh Ngọc (Theo Reuters, AFP)