Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 2/12/2017, 10:02 (GMT+7)

Triều Tiên bắn pháo hoa mừng phóng thử tên lửa xuyên lục địa

Hàng nghìn người tập trung tại quảng trường ở thủ đô Bình Nhưỡng xem pháo hoa sau vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất.

Hàng nghìn quan chức, binh sĩ và người dân tối qua tụ họp tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để ăn mừng sau khi lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 và tuyên bố Triều Tiên trở thành quốc gia hạt nhân, AP đưa tin.

Những người tham dự lễ mít-tinh reo hò khi pháo hoa thắp sáng bầu trời trên quảng trường Kim Nhật Thành. Ngày 29/11, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên đã thực hiện "sự nghiệp lịch sử vĩ đại là hoàn tất sức mạnh hạt nhân quốc gia" sau vụ phóng tên lửa Hwasong-15. 

Sáng sớm ngày 29/11, Triều Tiên phóng quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 sau 75 ngày "im hơi lặng tiếng". Quả đạn đạt độ cao 4.475 km, tầm xa 960 km và thời gian bay 54 phút, được coi là tên lửa bay cao nhất và có tầm bắn xa nhất của Bình Nhưỡng. Vụ thử tên lửa Hwasong-15 đánh dấu bước phát triển lớn trong chương trình ICBM Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng loại tên lửa này có thể "đe dọa mọi địa điểm trên thế giới".

Triều Tiên bắn pháo hoa ăn mừng phóng thử ICBM thành công
 
 

Đám đông lắng nghe phát biểu của các lãnh đạo Triều Tiên trước khi màn bắn pháo diễn ra. Ông Pak Kwang-ho, ủy viên bộ chính trị, tuyên bố: "Chiến thắng vĩ đại này sẽ đi vào lịch sử xây dựng và phát triển của chúng ta thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh". Ông Pak ca ngợi vụ phóng tên lửa là "kết quả đến từ sự lãnh đạo tài tình và cố gắng không mệt mỏi" của lãnh đạo Kim Jong-un. 

Hàng nghìn người dân và binh lính tại quảng trường Kim Nhật Thành chăm chú theo dõi màn trình diễn pháo hoa. Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), lễ mít-tinh tràn ngập "niềm vui và sự phấn khích tuyệt vời" của người dân Triều Tiên.

Các binh sĩ Triều Tiên trông phấn khởi. Họ cười nói rạng rỡ và ôm chặt nhau cùng ăn mừng "thành công lịch sử" của đất nước.

Triều Tiên thường xuyên tổ chức các cuộc mít-tinh quy mô lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng. Hồi tháng 8, hàng nghìn người dân nước này tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành để phản đối nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Giới chuyên gia nhận định sự xuất hiện của Hwasong-15 sẽ thay đổi đáng kể tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, làm gia tăng căng thẳng, khiến cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ trước động thái của Bình Nhưỡng.

Nguồn: AP, RT