Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 23/1/2018, 10:18 (GMT+7)

Tokyo tê liệt vì tuyết rơi dày nhất trong vòng 4 năm

Hàng chục người bị thương, hệ thống giao thông đình trệ khi thủ đô Tokyo, Nhật Bản, chìm trong đợt tuyết dày tới 23 cm.

Tuyết rơi dày tới 23 cm hôm qua khiến cơ quan khí tượng thành phố phải phát ra cảnh báo tới toàn bộ 23 quận. Bộ Giao thông thậm chí đưa ra thông báo "khẩn cấp" từ hôm 21/1, khuyến cáo mọi người không nên rời khỏi nhà khi không cần thiết.

Cung điện Hoàng gia phủ tuyết trắng xóa. Tokyo có tuyết rơi ít nhất mỗi năm một lần nhưng ít khi lượng tuyết lớn như lần này.

Hơn 740 vụ tai nạn liên quan tới tuyết được ghi nhận, làm ít nhất 67 người bị thương. Con số này dự kiến còn tăng lên khi các xe cứu thương liên tiếp được điều động.

Hành khách bị mắc kẹt, xếp hàng dài tại các điểm xe buýt và các ga tàu điện suốt nhiều giờ sau khi tan sở vì di chuyển khó khăn.

Arisa Toda, nhân viên một công ty công nghệ, cho hay họ được phép về nhà sớm hơn. "Các đồng nghiệp của tôi có nhà xa hay phải đón con đã ra về sớm vì tuyết rơi dày", cô nói. 

Chiều qua, khoảng 50 ô tô bị kẹt dưới cầu Rainbow ở Vịnh Tokyo, sau khi cầu bị đóng cửa do các vụ tai nạn liên quan đến tuyết. Tắc nghẽn cũng khiến nhiều phương tiện bị chôn chân trong một đường hầm suốt 10 giờ. 

Hơn 330 chuyến bay nội địa đến và đi từ các sân bay Tokyo đã bị hủy do thời tiết xấu. 6.000 người phải qua đêm ở sân bay Narita.

"Tôi nằm ngủ trên sàn nhà đêm qua nhưng ít nhất chuyến bay tới Hawaii của tôi sẽ khởi hành vào cuối ngày hôm nay", một nữ hành khách nói với NHK.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản chỉ phát ra cảnh báo khi lượng tuyết có nguy cơ gây thiệt hại về người và của hoặc gây trì hoãn hệ thống giao thông. Lần gần nhất cảnh báo này được phát ra là vào tháng 2/2014, khi Tokyo chứng kiến tuyết dày tới 27 cm.

Tokyo tê liệt vì tuyết rơi dày nhất trong vòng 4 năm
 
 

Tuyết rơi ở Tokyo hôm 22/1. Video: Asahi

Ảnh: AFP, Reuters, Japan Times