Thứ ba, 23/4/2024
Thứ năm, 24/12/2015, 06:28 (GMT+7)

Tiểu đoàn nữ biệt kích 'Sư tử cái' trong quân đội Syria

Tiểu đoàn được đặt tên là "Sư tử cái" thuộc lực lượng quốc phòng của Syria, thành lập năm 2013.

Các học viên trong giờ huấn luyện tại học viện quân sự cho phái nữ ở Damascus.

"Sư tử cái quốc phòng" là đội lính biệt kích nữ đầu tiên trong lực lượng vũ trang Syria thành lập năm 2013, quân số khoảng 800 người.

 

Lính nữ trong lực lượng này được đào tạo sử dụng súng Kalashnikov, súng máy hạng nặng và lựu đạn.

"Sư tử cái quốc phòng" thuộc Lực lượng Quốc phòng Quốc gia (NDF) của Syria, được giao nhiệm vụ điều hành và đảm bao an ninh tại các trạm kiểm soát.

Một sĩ quan đang hướng dẫn học viên nữ cách ném lựu đạn.

 

Học viên thực hành ném lựu đạn.

Học viên nữ luyện súng.

Ngoài luyện tập sử dụng vũ khí, học viên nữ cũng phải rèn luyện thể chất.

Vào tháng 10/2014, chính quyền Syria cấm đàn ông sinh trong khoảng thời gian từ 1985-1991 ra khỏi nước, trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự.

Một giờ học văn hóa của học viên nữ.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)