Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 20/10/2016, 09:37 (GMT+7)

Tiêm kích tàng hình Trung Quốc lần đầu bay theo đội hình

Hai máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc lần đầu tiên bay cùng nhau, thực hiện các thử nghiệm mới, bao gồm mở khoang vũ khí trên không.

Trang Huanqiu cho hay cảnh hai chiếc tiêm kích tàng hình J-20 ngày 19/10 lần đầu tiên bay theo đội hình đã gây bất ngờ cho cộng đồng mạng Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Đây là lần đầu tiên tiêm kích J-20 thực hiện bài bay theo đội hình, thay vì các chuyến bay đơn như trước đây. Ảnh: top81.cn.

Trong bài bay này, J-20 cũng tiến hành thử nghiệm mở khoang vũ khí trên không. Ảnh: Weibo.

Các vũ khí của J-20 đều được giấu ở khoang riêng bên trong thân để giảm tiết diện radar, tăng khả năng tàng hình. Ảnh: Weibo.

Trong các thử nghiệm trước đó, J-20 từng gặp sự cố khi cửa khoang vũ khí bị kẹt. Ảnh: Weibo.

Hai chiếc J-20 cũng mang màu sơn mới, khác với lớp sơn đen của những chiếc J-20 đầu tiên. Ảnh: Weibo.

J-20 là máy bay tàng hình thế hệ 5 do Tập đoàn hàng không Thành Đô sản xuất. Đã có 8 phiên bản thử nghiệm và 4 máy bay hoàn chỉnh được ra lò. Ảnh: top81.cn.

Truyền thông Trung Quốc cho biết J-20 sẽ được biên chế chính thức vào năm 2018. Ảnh: top81.cn.

J-20 Trung Quốc lần đầu bay theo đội hình
 
 

 

Tử Quỳnh