Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Bộ Ngoại giao. |
"ASEAN là bước đi đầu tiên của Việt Nam về hội nhập quốc tế, đã và tiếp tục là 'vùng đệm' quan trọng chiến lược cho an ninh và phát triển của Việt Nam, là cầu nối quan trọng để Việt Nam vươn ra thế giới", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ về ý nghĩa của ASEAN đối với Việt Nam khi trả lời phỏng vấn nhân dịp 51 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2018) và 23 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2018).
Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, sau hơn hai thập kỷ gia nhập ASEAN, Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động, tham gia vào hầu hết các hoạt động của khối. Việt Nam là nước có tỷ lệ triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cao thứ hai, chỉ sau Singapore, là một trong 4 quốc gia ASEAN tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và là một trong hai nước ASEAN đang đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU).
ASEAN đem lại những lợi ích không nhỏ cho Việt Nam thông qua việc xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, mang đến những cơ hội phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi về liên kết, đi lại, giáo dục cho người dân.
Tuy nhiên, ASEAN cũng đối mặt với thách thức như duy trì sức sống, động lực cũng như vai trò trung tâm của mình trong bối cảnh mới, không chỉ tại châu Á - Thái Bình Dương mà có thể ở phạm vi lớn hơn. Để vượt qua thách thức, tính "tự cường" và "sáng tạo" là hai yếu tố không thể thiếu.
Việt Nam đang chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 về mọi mặt, từ tài chính, bộ máy tổ chức tới nguồn nhân lực. Đây là cơ hội để nâng cao uy tín, vai trò dẫn dắt của Việt Nam, là cánh cửa giúp Việt Nam quảng bá hình ảnh.
"Tôi hy vọng rằng ASEAN và tham gia hợp tác ASEAN sẽ ngày càng nhận được sự quan tâm, chung sức của cả người dân, doanh nghiệp và địa phương, để sắp tới chúng ta có thể làm tốt những trọng trách được giao phó", Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ.