Vận động viên hai miền Triều Tiên diễu hành chung tại Á vận hội 2002. |
Phát ngôn viên Uỷ ban Olympic Hàn Quốc Baek Sung-il cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về việc hợp nhất thành một đoàn sau 6 lần diễu hành chung trong những sự kiện thể thao như trên". Theo ông, khi giao lưu văn hoá và kinh tế không ngừng gia tăng thì tình cảm giữa hai miền cũng đã đến lúc "chín muồi".
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, quan chức hai miền đồng ý về đề xuất hợp nhất hồi tháng trước, trong cuộc gặp bên lề tại Đại hội thể thao Đông Á tại Macau. Họ có kế hoạch sẽ gặp nhau ở thành phố biên giới Kaesong của CHDCND Triều Tiên vào ngày 7/12 tới, để thảo luận chi tiết hơn về việc lập đoàn thể thao thi đấu chung.
Thiếu nữ Trung Quốc cổ động cho Olympic 2008 trong một cuộc thi sắc đẹp. |
Nhưng quyết định hợp nhất vận động viên hai nước thành một đoàn như thông báo hôm nay cần sự thông qua của các cơ quan thể thao hai bên mới có hiệu lực. Thông tin này xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm, khi vòng đàm phán 6 bên về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sắp được nối lại. Seoul cũng tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
Kể từ khi bị chia cắt sau cuộc chiến tranh giai đoạn 1950-1953, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc luôn tham gia các sự kiện thể thao quốc tế với tư cách 2 quốc gia riêng biệt. Về mặt lý thuyết, họ vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với nhau vì hai bên chưa từng ký một hiệp ước đình chiến.
Tuy nhiên, quan hệ hai miền Triều Tiên đã tan băng trong những năm gần đây với một số dự án được xây dựng để thúc đẩy tinh thần hoà giải, trong đó có tuyến đường sắt Bắc-Nam và một số đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh.
Á vận hội lần thứ 15 (ASIAD 2006) sẽ diễn ra tại Qatar, còn Thế vận hội mùa hè (Olympic 2008) sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Đình Chính (theo BBC, Reuters)