-
Tàu chiến đưa 1.600 người Indonesia rời khỏi vùng bị động đất
Khoảng 1.600 người sống sót động đất và sóng thần Indonesia ngày 3/10 được tàu chiến hải quân KRI Makassar đưa từ Palu ở miền trung Sulawesi đến Makassar ở miền nam hòn đảo.
"Chúng tôi muốn đến nơi an toàn, bởi vì chúng tôi thấy người ta bảo rằng bùn đất lại bắt đầu di chuyển", Rusella, một trong những người sơ tán, nói, ám chỉ hiện tượng đất hóa lỏng đã khiến mặt đất ở Palu mềm nhão như nước, đã nuốt chửng và xô đẩy nhiều căn nhà ở Indonesia. Hiện tượng này xuất hiện khi động đất mạnh xảy ra tại vùng có đất mềm, ẩm.
Trận động đất 7,5 độ ngày 28/9 gây ra sóng thần cao tới 6 m, cuốn trôi nhiều nhà cửa, công trình, gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở Palu và Donggala. Giới chức ngày 3/10 cho biết 1.407 người đã thiệt mạng. Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc nói rằng gần 200.000 người cần được giúp đỡ khẩn cấp, trong số đó có hàng chục nghìn trẻ em.
-
Nổ súng ở Mỹ, một cảnh sát thiệt mạng
5 cán bộ hành pháp của Nam Carolina bị bắn trong vụ nổ súng tại hạt Florence. Một người thiệt mạng, 4 người còn lại bị thương. Nghi phạm xả súng đã đầu hàng và được đưa đến bệnh viện.
-
Mỹ rút khỏi hiệp ước hữu nghị với Iran
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Mỹ sẽ chấm dứt hiệp ước hữu nghị năm 1955 với Iran về điều chỉnh quan hệ kinh tế và lãnh sự giữa hai nước. Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Công lý Quốc (ICJ) tế yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hàng hóa "nhân đạo" cho Iran mà Trump đã tái áp đặt sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.
Pompeo cho rằng Iran đã mang đưa "một vụ kiện phi lý" lên ICJ và cáo buộc họ vi phạm hiệp ước năm 1955, lợi dụng tòa án cho mục đích chính trị và tuyên truyền.
-
Putin gọi cựu điệp viên Nga bị đầu độc là kẻ phản bội
"Ông ta là một kẻ gian trá. Ông ta chỉ là một gián điệp, kẻ phản bội tổ quốc", Putin nói tại một diễn đàn năng lượng ở Moscow về Sergei Skripal, cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh hồi tháng ba.
"Ông ta bị bắt, bị trừng phạt và đã ngồi tù năm năm. Chúng tôi để ông ta đi, ông ta đã rời đi và tiếp tục hợp tác, tham vấn cho các cơ quan nước ngoài", Tổng thống Nga nói thêm.
Skripal từng là nhân viên tình báo quân sự Nga. Ông này bị kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì bán bí mật nhà nước cho Anh. Skripal đến Anh sống sau một cuộc trao đổi gián điệp giữa Nga với phương Tây năm 2010.
-
Mỹ bắt nghi phạm gửi phong bì mang hạt chứa chất độc cho Trump
William Clyde Allen III bị bắt vào hôm 3/10 tại thành phố Logan, bang Utah. Y bị nghi ngờ gửi ít nhất hai phong bì chứa chất độc ricin tới Lầu Năm Góc, trong đó có một phong thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và một cho Tổng thống Trump.
Điều tra sau đó cho thấy phong bì chứa hạt thầu dầu, loại hạt có thể được dùng để chiết xuất ricin. Chất độc ricin có thể khiến nạn nhân tử vong trong vòng 36 đến 72 tiếng sau khi tiếp xúc với một lượng nhỏ nhưng cần qua nhiều công đoạn thì chất ricin trong hạt thầu dầu mới có thể biến thành vũ khí sinh học.
-
Hai máy bay quân sự va chạm khi hạ cánh ở Sudan
Máy bay quân sự Antonov 26 và Antonov 32 va chạm trong khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Khartoum ngày 3/10, khiến sân bay phải đóng cửa trong vài giờ. Máy bay bị hư hại nghiêm trọng nhưng không có thương vong.
-
Máy bay Mỹ phát tín hiệu cầu cứu, hạ cánh an toàn ở Sydney
Máy bay Boeing 787 của hãng United Airlines chở 194 người từ Los Angeles đã hạ cánh an toàn ở Sydney sau khi phát tín hiệu cầu cứu vì mức nhiên liệu thấp. Phát ngôn viên của hãng cho biết tất cả hành khách đã xuống máy bay bình thường.
-
Quan chức Hàn Quốc nói Triều Tiên có 60 vũ khí hạt nhân
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nói với quốc hội nước này rằng Triều Tiên sở hữu lên đến 60 vũ khí hạt nhân. Cơ quan tình báo Hàn Quốc chưa bình luận về việc này.
Bộ của ông Cho nói rằng bình luận của ông không có nghĩa là Hàn Quốc chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân và nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao để phi hạt nhân hóa sẽ tiếp tục.