-
Trump đe dọa tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân Mỹ
Phát biểu trước các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng ngày 22/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho đến khi các quốc gia khác "tỉnh táo lại", CNN đưa tin.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông chủ Nhà Trắng cuối tuần trước thông báo về việc Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký với Nga từ tháng 12/1987.
Trump lặp lại rằng Nga đã không tuân thủ hiệp ước và Mỹ tăng dự trữ hạt nhân còn hướng tới việc củng cố sức mạnh nhằm chống lại Trung Quốc. "Đây là lời đe dọa gửi tới tất cả những ai bạn muốn", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. "Và nó bao gồm cả Trung Quốc, Nga hay bất kỳ ai muốn tham gia trò chơi này".
Đáp lại cáo buộc từ Tổng thống Mỹ, Nga khẳng định chưa bao giờ vi phạm INF, đồng thời cho rằng động thái của Washington là một bước đi nguy hiểm, gây bất ổn toàn cầu.
-
Mỹ điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan
Hải quân Mỹ hôm qua điều hai chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan trong một động thái nhằm phô diễn sức mạnh và được dự đoán sẽ khiến Trung Quốc nổi giận, CNN đưa tin.
"Tàu USS Curtis Wilbur và tàu USS Antietam đã thực hiện một chuyến đi định kỳ qua eo biển Đài Loan vào ngày 22/10, phù hợp với luật pháp quốc tế", Nate Christensen, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cho hay. "Việc các tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ hướng tới một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở".
Hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một số chiến hạm Trung Quốc đã bám đuôi hai tàu Mỹ trong quá trình di chuyển nhưng giữ một khoảng cách an toàn.
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất, có thể dùng đến vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh gần đây nhiều lần tổ chức tập trận trên biển và trên không gần hòn đảo để gây sức ép với Đài Bắc, đồng thời phản ứng dữ dội trước việc Mỹ phê duyệt hợp đồng bán vũ khí 330 triệu USD cho Đài Loan.
-
Giám đốc CIA có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ Khashoggi
Reuters hôm nay dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia điều tra cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul.
Trước đó, ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng ông đã cử "những chuyên gia tình báo hàng đầu đến Thổ Nhĩ Kỳ" nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Khashoggi, nhà báo thường xuyên chỉ trích chính quyền Arab Saudi, biến mất hôm 2/10 sau khi vào lãnh sự quán Arab Saudi để làm thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái người Thổ Nhĩ Kỳ. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng Khashoggi bị một nhóm gồm 15 đặc vụ Arab Saudi sát hại và phân thi thể thành nhiều phần, phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng điều tra để tìm kiếm thi thể Khashoggi. Arab Saudi trong khi đó nói Khashoggi tử vong sau một vụ ẩu đả tại lãnh sự quán
-
Thổ Nhĩ Kỳ nói vụ sát hại nhà báo Khashoggi là một 'âm mưu giết người phức tạp'
"Vụ sát hại Jamal Khashoggi được lên kế hoạch một cách bạo lực và là một âm mưu giết người phức tạp đã bị che đậy", CNN dẫn lời Omer Celik, phát ngôn viên đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ngày 22/10 cho biết. "Tôi hy vọng những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của Khashoggi phải bị trừng phạt và sẽ không còn ai có ý định lặp lại việc làm này".
Tổng thống Erdogan hôm nay dự kiến công bố chi tiết cuộc điều tra về cái chết của nhà báo Khashoggi. Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin khẳng định "sẽ không có bất kỳ điều gì liên quan đến sự việc bị che đậy". "Cuộc điều tra sẽ đi đến cùng", ông nhấn mạnh.
-
Thủ tướng Anh: 'Thỏa thuận Brexit đã đạt được 95%'
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 22/10 cho biết trong khi phần lớn thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) đã đạt được, vẫn tồn tại một vướng mắc "đáng kể" liên quan đến việc xử lý đường biên giới giữa Bắc Ireland và Công hòa Ireland, CNN đưa tin. Tuy nhiên, Thủ tướng May nhấn mạnh bà vẫn tin tưởng các vấn đề có thể được giải quyết trước khi gian đoạn chuyển giao kết thúc.
Bà May đưa ra tuyên bố trên sau khi hàng loạt cuộc biểu tình lớn được tổ chức ở London hôm 20/10 yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về Brexit lần hai. Thủ tướng Anh đã loại bỏ khả năng này.
"Để phục vụ lợi ích quốc gia, chúng ta cần vững vàng vượt qua những bước đàm phán cuối cùng, phần khó khăn nhất", bà May nói. "Điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ không trao cho những người muốn chặn đứng tiến trình Brexit một 'quyền bỏ phiếu chính trị'".
-
Tư lệnh hải quân Anh tuyên bố điều thêm tàu chiến tới Biển Đông
"Chúng tôi sẽ làm vậy và sẽ đi qua vùng biển với những tàu có sẵn ở trong khu vực", Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh, Đô đốc Philip Jones khẳng định khi được hỏi liệu có tiếp tục triển khai tàu chiến Anh đi qua Biển Đông hay không trong cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm 22/10.
Đô đốc Jones cho rằng Anh có nghĩa vụ "phô diễn" sự ủng hộ vật chất cho các đồng minh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chống lại việc Trung Quốc coi thường công ước quốc tế về luật biển.
Tàu chiến đổ bộ HMS Albion chở một đội thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh hồi cuối tháng 8 đi qua khu vực gần quần đảo Hoàng Sa trước khi cập cảng Sài Gòn ngày 3/9. Trung Quốc đã phái một tàu khu trục và hai trực thăng để thách thức tàu Anh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó ra thông cáo chỉ trích chiến hạm Anh có hành vi "khiêu khích".
-
Đức kêu gọi các nước EU ngừng hợp tác quân sự với Arab Saudi
Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Peter Altmaier ngày 22/10 kêu gọi các thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) nối gót nước này ngừng xuất khẩu vũ khí tới Arab Saudi cho đến khi vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi được làm sáng tỏ, Reuters đưa tin.
Tuyên bố về việc ngừng xuất khẩu vũ khí sang Arab Saudi được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra vào ngày 21/10. Ông Altmaier, một đồng minh thân cận với bà Merkel, cho rằng lời giải thích của Riyadh về vụ Khashoggi vẫn chưa thỏa đáng.
Khi được hỏi liệu Đức có rút lại những thảo thuận vũ khí trước đây với Arab Saudi không, Bộ trưởng Altmaier cho hay quyết định sẽ "rất sớm" được đưa ra.