-
Arab Saudi bổ nhiệm Thái tử làm người tái cơ cấu cơ quan tình báo
Sau khi phó giám đốc Tổng cục Tình báo Arab Saudi Ahmed bin Hassan bin Mohammed Asiri bị sa thải vì vụ nhà báo Jamal Khashoggi chết trong lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman được vua cha bổ nhiệm làm trưởng ủy ban cấp bộ trưởng có nhiệm vụ tái cơ cấu Tổng cục Tình báo.
Ủy ban bao gồm bộ trưởng nội vụ, bộ trưởng ngoại giao và lãnh đạo an ninh nội địa. Họ sẽ đánh giá các phương pháp, thủ tục của cơ quan này, cập nhật quy định và xác định quyền hạn của cơ quan. Ủy ban sẽ có một tháng để nộp báo cáo Quốc vương.
-
Mỹ muốn đón tiếp quan chức cấp cao Triều Tiên
"Tôi rất hy vọng rằng trong 1,5 tuần tới chúng tôi sẽ có các cuộc họp lãnh đạo cấp cao ở hoặc cuộc họp giữa tôi và người đồng nhiệm Triều Tiên để tiếp tục thảo luận, sao cho khi ông Trump và Kim Jong-un gặp nhau, hai bên có cơ hội thực sự để đạt được bước tiến lớn về phi hạt nhân hóa", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói.
Tổng thống Mỹ Trump đã họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào tháng 6 và mong muốn có một cuộc họp thứ hai. Ngoại trưởng Pompeo nói rằng cuộc họp sẽ diễn ra trong tương lai gần.
-
Báo Hong Kong nói Trump - Tập nhất trí gặp nhau vào tháng tới
Một nguồn tin giấu tên của SCMP nói rằng Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires vào tháng tới. Họ dự kiến đối thoại vào ngày 29/11, một ngày trước khi hội nghị G20 bắt đầu.
Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo trong gần một năm. Các chuyên gia cho rằng Mỹ - Trung có triển vọng giảm căng thẳng thương mại sau cuộc gặp này.
-
Trump - Kim nhiều khả năng gặp vào đầu năm sau
Cuộc họp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng diễn ra vào đầu năm tới, quan chức chính quyền cấp cao Mỹ cho biết.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hai tuần trước nói rằng ông giữ vững cam kết về những lời hứa với Trump trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ tại Singapore hồi tháng 6.
-
Tàu đâm vào đám đông ở Ấn Độ, 59 người chết
Hàng trăm người tụ tập để xem màn thiêu hình nộm trong lễ hội Dussehra khi một đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ cao lao qua đám đông trên đường ray ở ngoại ô Amritsar, bang Punjab, bắc Ấn Độ. Lãnh đạo cảnh sát bang cho biết 59 người thiệt mạng.
Cảnh sát cho rằng đám đông đã không nghe thấy tiếng đoàn tàu đang vì âm thanh náo nhiệt của lễ hội và pháo hoa.
-
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ tuần sau đến Nga
John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, sẽ tới Moscow vào tuần tới để thảo luận về các chủ đề như Triều Tiên, Ukraine và Syria. Hai bên cũng có thể bàn thảo về Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung tồn tại từ năm 1987, yêu cầu loại bỏ các tên lửa hạt nhân và thông thường tầm trung và tầm ngắn của cả hai quốc gia.
Mỹ tin rằng Nga đang vi phạm thỏa thuận. New York Times cho biết Bolton sẽ nói với Moskva rằng Washington lên kế hoạch rút khỏi hiệp ước.
-
Ông chủ Wikileaks kiện để đòi điều kiện tị nạn tốt hơn
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã đệ đơn kiện Ngoại trưởng Ecuador Jose Valencia tại tòa ở Quito để chống lại các điều khoản tị nạn mới tại đại sứ quán nước này ở London. Ecuador yêu cầu ông phải trả tiền cho hóa đơn y tế, điện thoại và dọn vệ sinh cho con mèo mà ông nuôi - những điều mà luật sư của Assange, Baltasar Garzon, cho rằng Ecuador phải chịu trách nhiệm khi cho ông tị nạn tại sứ quán. Assange cũng yêu cầu Ecuador nới lỏng quy định để người khác dễ đến thăm ông hơn.
Garzon cho biết tên của ngoại trưởng Valencia được nêu trong đơn kiện vì ông đóng vai trò trung gian giữa Assange và chính phủ Ecuador. Valencia nói rằng chính phủ sẽ phản ứng phù hợp.
Assange đã trốn vào đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển vì cáo buộc phạm tội tình dục. Chính quyền Anh từng nói sẽ lập tức bắt Assange nếu ông này rời đại sứ quán Ecuador.
-
Giải độc đắc xổ số Mega Millions ở Mỹ lên đến gần một tỷ USD
Giải sổ xố Mega Millions trước buổi quay thưởng vào tối 19/10 (sáng 20/10 giờ Hà Nội) đã lên đến 970 triệu USD, trở thành giải thưởng lớn thứ nhì trong lịch sử xổ số Mỹ.
Giải độc đắc của Mega Millions liên tục tăng lên vì không tìm được người trúng thưởng kể từ hôm 24/7, khi 11 nhân viên của một văn phòng ở bang California chia nhau giải thưởng 543 triệu USD. Giải độc đắc lớn nhất trước đó của Mega Millions là 656 triệu USD vào năm 2012.
Mỗi vé số Mega Millions có giá 2 USD, được bán tại 44 bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin. Tỷ lệ trúng độc đắc của Mega Millions là 1 trên 302 triệu.