-
Trump tưởng niệm các nạn nhân thảm họa 11/9
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua có bài phát biểu tưởng nhớ các nạn nhân trên chuyến bay 93 ở Pennsylvania, nhân kỷ niệm 17 năm vụ khủng bố 11/9, CNN đưa tin.
"Nơi này giờ đây trở thành biểu tượng cho sự bất khuất của người Mỹ. Đài tưởng niệm này giờ đây là thông điệp gửi tới thế giới: người Mỹ sẽ không bao giờ khuất phục trước sự bạo ngược", Trump tuyên bố trong bài phát biểu gần hiện trường máy bay rơi 17 năm trước.
Trên sân khấu, Trump không rời khỏi bản thảo chuẩn bị từ trước, ông ca ngợi các hành khách trên chuyến bay tới San Francisco năm xưa là những người hùng của nước Mỹ. Cùng với phi hành đoàn, họ đã giành lại quyền kiểm soát từ những kẻ cướp máy bay sau khi biết chúng định thực hiện âm mưu tấn công khủng bố Trung tâm Thương Mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc.
Cuối cùng, máy bay rơi xuống Shanksville, tất cả người trên khoang đều thiệt mạng. Các nhà điều tra sau này phát hiện những kẻ khủng bố lên kế hoạch lao máy bay vào Nhà Trắng hoặc tòa nhà quốc hội.
"Họ lên máy bay là những người xa lạ nhưng họ đi vào vĩnh cửu là những người hùng thực sự", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
-
Putin, Tập Cận Bình trổ tài làm bánh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/9 có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở thành phố Vladivostok, Nga. Hai lãnh đạo đã đeo tạp dề và trổ tài làm bánh, RT đưa tin.
Hai ông cùng rán món bánh bột mì của Nga với tên gọi "blin". Món bánh này thường dùng kèm với trứng cá muối và rượu vodka.
-
12 sinh viên Hàn Quốc tăng cân để trốn nghĩa vụ quân sự
12 sinh viên, cùng theo học chuyên ngành nhạc cổ điển tại một trường đại học ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, bị phát hiện cố tình trở nên thừa cân để trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc, AFP đưa tin.
Theo Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc, nhóm sinh viên trên đã uống bột protein và một lượng lớn nước hoa quả vào ngày kiểm tra sức khỏe trước khi nhập ngũ. "Các sinh viên cùng lớp chia sẻ với nhau cách để tăng cân trong một phòng chat trên mạng", cơ quan này cho biết và tiết lộ thêm rằng nhóm sinh viên đã uống nước ép có bột nha đam, được cho là lưu lại trong cơ thể người lâu hơn những loại thực phẩm khác.
12 sinh viên không được duyệt nhập ngũ vì thừa cân, thay vào đó, họ được yêu cầu phục vụ các cơ quan chính phủ. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, 4 người đang làm việc và 6 người hiện vẫn chờ nhận nhiệm vụ.
Quân đội Hàn Quốc cho hay họ đã sử dụng "công nghệ điều tra kỹ thuật số" để phát hiện ra mưu mẹo của nhóm sinh viên. Nhà chức trách đã gửi hồ sơ vụ việc sang cơ quan công tố để quyết định liệu họ có bị truy tố hay không.
-
Mỹ xác định danh tính hai bộ hài cốt được Triều Tiên trao trả
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 11/9 thông báo các nhà khoa học đã xác định thành công danh tính hai trong số các bộ hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên được Bình Nhưỡng trao trả gần đây, AFP đưa tin.
"Đã có kết luận cho hai gia đình chờ đợi điều này từ rất nhiều năm", ông cho biết. Ca ngợi công lao của các nhà khoa học pháp y, ông chủ Lầu Năm Góc thêm rằng nhờ những nguồn thông tin khác nhau mà các bộ hài cốt được nhanh chóng xác định.
Bình Nhưỡng trao trả 55 hài cốt binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên cho Washington hồi tháng 7.
-
Mỹ cảnh báo Nga về 'hậu quả thảm khốc' nếu tiếp tục không kích Idlbi
Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về cuộc khủng hoảng ở tỉnh Idlib, Syria, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã cảnh báo Nga và Iran về "hậu quả thảm khốc" nếu họ tiếp tục không kích nhằm vào thành trì cuối cùng của phiến quân này, đồng thời thêm rằng Mỹ sẽ đáp trả nếu bất kỳ bên nào sử dụng vũ khí hóa học, CNN đưa tin.
Haley chỉ trích Nga và Iran khi không nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp chính trị. "Nếu Assad, Nga và Iran tiếp tục đi theo con đường đó, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc", Đại sứ Mỹ nhấn mạnh.
"Tôi cũng muốn tái khẳng định những gì đã nói hồi tuần trước với chính quyền Assad cũng như bất cứ ai có ý định sử dụng vũ khí hóa học ở Syria", bà cho biết thêm. "Mỹ nghiêm túc khi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công hóa học. Chúng tôi vẫn giữ nguyên lời cảnh báo".
-
32 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Afghanistan
Một vụ đánh bom tự sát giữa đám đông gồm hàng trăm người biểu tình hôm qua tại thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.
Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, trong khi nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình chưa được làm rõ.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lo ngại Nga can thiệp trưng cầu dân ý Macedonia
"Tôi lo lắng về mối nguy hiểm mà Nga từng gây ra tại Estonia, Mỹ và Ukraine, giờ lại tới cuộc trưng cầu dân ý ở Macedonia. Cách hành động của họ luôn thay đổi tùy trường hợp cụ thể và không thể chấp nhận", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm qua phát biểu trước chuyến thăm Macedonia vào cuối tuần.
Macedonia sẽ trưng cầu dân ý vào ngày 30/9 về việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia theo thỏa thuận của chính phủ với Hy Lạp hồi tháng 6. Việc đổi tên nước sẽ tạo tiền đề giúp Macedonia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu, khiến Mỹ lo ngại Nga sẽ tìm cách can thiệp vào kết quả trưng cầu dân ý.
Nhiều người dân ở cả Macedonia lẫn Hy Lạp phản đối thỏa thuận vì cho rằng đây là một sự nhượng bộ quá mức đối với phía bên kia.