-
Người dân Macedonia ủng hộ đổi tên nước
Macedonia hôm qua tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, mở đường cho việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU). Cuộc bỏ phiếu được thực hiện sau khi Macedonia đạt thỏa thuận với Hy Lạp liên quan đến tranh cãi về vấn đề tên nước.
Tranh cãi giữa Hy Lạp và Macedonia bùng phát từ năm 1991 sau khi Macedonia tuyên bố độc lập. Athens phản đối quốc gia láng giềng lấy tên "Macedonia" vì trùng với tên một tỉnh ở phía bắc Hy Lạp và có thể gây hiểu nhầm về chủ quyền.
Với kết quả được kiểm đến tại 93% địa điểm bỏ phiếu, 91,3% người dân đi bầu đều ủng hộ đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, so với 5,7% phản đối, AFP hôm nay đưa tin.
Bộ trưởng Hy Lạp khẳng định "vẫn duy trì cam kết" đối với thỏa thuận đạt được giữa hai nước hồi tháng 6. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bày tỏ ủng hộ với người đồng cấp Macedonia trong một cuộc điện đàm, ca ngợi "quyết tâm và can đảm" của ông Zoran Zaev hướng đến mục tiêu "hoàn thành thực hiện thỏa thuận".
-
Nga tuyên bố tiêu diệt 85.000 phần tử khủng bố ở Syria
Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev ngày 30/9 cho biết ba năm qua, không quân nước này đã tiêu diệt khoảng 85.000 phần tử khủng bố trong các cuộc không kích ở Syria, Tass đưa tin.
"10.000 mục tiêu khủng bố, gồm các kho đạn dược, thành trì và trung tâm kiểm soát, đã bị tấn công. Khoảng 100.000 phần tử khủng bố bị tiêu diệt, trong đó có 85.000 phần tử bị không quân của chúng ta vô hiệu hóa", Bondarev nhấn mạnh.
Nhưng bên cạnh đó, theo Bondarev, chiến dịch tại Syria cũng khiến 112 quân nhân Nga thiệt mạng.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cùng ngày lại công bố số liệu khác. Theo đó, các cuộc không kích do Nga tiến hành kể từ thời điểm Moskva can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở Syria đã khiến hơn 18.000 người thiệt mạng, trong đó có 7.988 dân thường và 5.233 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
-
Iran bác cáo buộc đứng sau các vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Iraq
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm qua bác bỏ những cáo buộc từ Mỹ cho rằng nước này đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Basra của Iraq, Reuters đưa tin.
"Chúng tôi chắc chắn có ảnh hưởng tới Iraq nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi điều khiển người dân ở Iraq, giống như việc Mỹ không chi phối người dân ở những quốc gia mà họ có mối quan hệ tốt đẹp", Zarif nói trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN.
Ngoại trưởng Iran đồng thời nhấn mạnh những cảnh báo của các quan chức Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, sẽ phản tác dụng. Theo ông, điều Mỹ cần làm trước tiên là xem xét lại các chính sách của mình.
Mỹ hôm 28/9 yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Basra, Iraq, vì lo ngại cái mà nước này gọi là mối đe dọa đang gia tăng từ các nhóm vũ trang. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington sẽ buộc Tehran phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào Mỹ cũng như các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Iraq.
-
Số người chết vì động đất và sóng thần Indonesia tăng lên 1.200
Trận động đất gây sóng thần cao 6m tại đảo Sulawesi, Indonesia, hôm 28/9 đến nay đã khiến 1.200 người thiệt mạng trong khi các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn vẫn được gấp rút thực hiện, theo Straits Times.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt dưới những đống đổ nát 3 ngày sau thảm họa. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua tới Sulawesi để động viên người dân tại đây. Ông kêu gọi lực lượng cứu hộ "nỗ lực ngày đêm" để cứu tất cả những ai còn có thể.
Theo cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, khoảng 16.700 người đã bị mất nhà cửa bởi trận động đất và khoảng 2,4 triệu người ở Donggala và Palu cần viện trợ nhân đạo. Palu là thủ phủ tỉnh Sulawesi, Donggala là tỉnh bị chia cắt hoàn toàn vì động đất, nằm gần tâm chấn và nhà chức trách lo ngại thương vong tại đây có thể vô cùng tồi tệ.
-
Cố vấn Nhà Trắng tiết lộ từng bị tấn công tình dục
Kelly Conway, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 30/9 cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN rằng bà từng bị tấn công tình dục. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Brett Kavanaugh, ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ do Trump lựa chọn, đang bị ba phụ nữ cáo buộc quấy rối tình dục, AFP đưa tin.
"Tôi thấy đồng cảm với các nạn nhân bị tấn công tình dục, quấy rối tình dục và cưỡng hiếp", Conway nói. "Tôi là nạn nhân bị tấn công tình dục. Nhưng tôi không mong muốn Thẩm phán Kavanaugh, Jake Tapper hay Jeff Flake phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công đó. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình".
Khi người dẫn chương trình Tapper hỏi vì sao Conway vẫn tiếp tục làm việc cho Tổng thống Trump dù ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần bị cáo buộc có hành vi không đúng mực với phụ nữ, Conway cho rằng những cáo buộc tấn công tình dục đang bị nhiều người lợi dụng phục vụ mục đích chính trị.
"Đừng ghép hai câu chuyện lại với nhau và đặc biệt đừng gán ghép với câu chuyện của tôi", Conway đáp. "Đừng mang Tổng thống Trump vào mọi câu chuyện xảy ra trong vũ trụ này. Đó là sai lầm".
-
Iran công bố video tàu cao tốc rượt đuổi tàu sân bay Mỹ
Truyền thông Iran hôm qua công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh tàu tấn công cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đuổi theo tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ ở eo biển Hormuz hồi tháng ba, RT đưa tin.
Trong video, các tàu cao tốc của Iran tiếp cận tàu sân bay Mỹ trong khi một trực thăng quân sự Mỹ lượn lờ trên không. Người xem cũng có thể nhìn thấy một số hoạt động diễn ra trên boong tàu sân bay Mỹ và một trực thăng khác đang chuẩn bị cất cánh.
Tàu sân bay USS Roosevelt được Mỹ triển khai tới khu vực vùng Vịnh từ năm ngoái. Bên cạnh thủy thủ đoàn lên tới 5.000 người, tàu còn có thể mang theo 130 máy bay, trong đó có chiến đấu cơ F/A-18 Super Horne, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye.
Các cuộc chạm trán trên biển giữa tàu Mỹ và Iran hiếm khi xảy ra. Lần chạm trán gần đây nhất là từ hồi tháng 8 năm ngoái, máy bay không người lái Iran đã tiếp cận tàu sân bay USS Nimitz trong đêm và chụp ảnh các chiến đấu cơ F-18 đang đậu trên boong.