Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng hôm 15/3. Ảnh: AP. |
Sau khi Thẩm phán Jon S. Tigar của Tòa án Liên bang San Francisco chặn sắc lệnh cấm người nhập cư trái phép từ biên giới phía nam xin tị nạn mà Donald Trump ban hành, Tổng thống đã gọi Tigar là "thẩm phán của Obama", theo Reuters.
Bình luận này khiến Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts lần đầu tiên công khai bảo vệ tính độc lập của bộ máy tư pháp, dù trước đó Trump nhiều lần chỉ trích các tòa án liên bang.
"Chúng tôi không có những thẩm phán của Obama hay thẩm phán của Trump, Bush hoặc Clinton. Những gì chúng tôi có là một nhóm đặc biệt gồm các thẩm phán tận tụy, làm việc hết khả năng nhằm đảm bảo quyền bình đẳng cho những người xuất hiện trước họ. Bộ máy tư pháp độc lập này là điều mà tất cả chúng ta nên biết ơn", Roberts hôm qua phát biểu.
"Xin lỗi Chánh án John Roberts, nhưng ông thực sự có 'các thẩm phán của Obama' đấy. Và họ có quan điểm khác rất nhiều so với người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của đất nước", Trump đáp trả Roberts trên Twitter.
Việc một chánh án, người đứng đầu trong số 9 thành viên của Tòa án Tối cao Mỹ, đưa ra tuyên bố đáp trả tổng thống là khá bất thường. Ilya Somin, giáo sư luật tại Đại học George Mason ở bang Virginia, cho rằng Roberts đang gửi đi thông điệp rằng các phát ngôn của Trump đã vượt quá giới hạn. "Chánh án đã không đáp trả trong thời gian dài. Tôi nghi ngờ Roberts quyết định tình trạng này phải dừng lại và ông phải lên tiếng", Somin nói thêm.
Chánh án Roberts được cựu tổng thống George W. Bush bổ nhiệm vào năm 2005. Ông trở thành mục tiêu công kích của Trump sau khi đưa ra phán quyết duy trì đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare vào năm 2012.
Ngoài việc chỉ trích Thẩm phán Tigar, Trump còn công kích toàn bộ Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 9 ở San Francisco, nơi xử lý các trường hợp từ những tòa án liên bang ở 9 bang miền tây. Tổng thống cho rằng xu hướng dân chủ của tòa án này là "sự hổ thẹn" và gây nguy hiểm lớn cho đất nước.
Theo quy định của hiến pháp Mỹ, bộ máy tư pháp liên bang là một nhánh ngang bằng với chính phủ, cùng với các nhánh hành pháp và lập pháp trở thành hệ thống đối chiếu và cân bằng quyền lực. Tổng thống được quyền đề cử các thẩm phán liên bang, sau đó Thượng viện thông qua.
Ánh Ngọc