"Tên lửa chống tăng Javelin là vũ khí rất hiện đại. Nó có thể tự tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. Cho đến nay, chưa có một quả Javelin nào được khai hỏa trên chiến trường", trang UNIAN của Ukraine dẫn lời Tổng thống Petro Poroshenko phát biểu trong cuộc họp cuối tuần trước.
Tổng thống Poroshenko khẳng định tên lửa Javelin do Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine chưa có cơ hội tham chiến bởi lực lượng dân quân ở miền đông nước này đã không triển khai xe tăng tham chiến khi biết quân đội chính phủ sở hữu vũ khí này. "Xe tăng của họ không dám tấn công chúng ta trong suốt một năm qua", Poroshenko nói thêm.
Mỹ cung cấp 37 ống phóng và 210 quả đạn Javelin với tổng trị giá 47 triệu USD cho quân đội Ukraine vào tháng 3 năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên Washington bán vũ khí sát thương cho Kiev từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.
Tuy nhiên, giới chuyên gia lúc đó đã nhận định rằng tên lửa Javelin khó có khả năng làm thay đổi cục diện chiến trường ở miền đông Ukraine, do phe ly khai không đưa xe tăng vào tham chiến từ năm 2015. "Thiệt hại của hai bên hiện nay chủ yếu tới từ lính bắn tỉa và các đợt pháo kích", chuyên gia quân sự Mark Sleboda nhận xét. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Mỹ cũng có chung nhận định.
Lính Ukraine mang tên lửa Javelin trong một cuộc diễu binh. Ảnh: UNIAN. |
FGM-148 Javelin là tên lửa chống tăng vác vai tự dẫn được Mỹ biên chế từ năm 1996, trang bị đầu nổ lõm xuyên giáp (HEAT) kép để xuyên thủng phần nóc, sườn và đuôi các xe tăng chiến đấu chủ lực. Đây là một trong những "sát thủ diệt tăng" nguy hiểm nhất thế giới, đủ sức đánh bại nhiều loại xe tăng hiện đại.
Phong trào đấu tranh đòi ly khai ở miền đông Ukraine bùng lên từ năm 2014, với các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực vũ trang ở tỉnh Donetsk và Luhansk chống lại chính phủ của Tổng thống Poroshenko. Giao tranh hiện nay vẫn xuất hiện lẻ tẻ khi hai bên chưa thực sự giành được ưu thế áp đảo trên chiến trường.
Lã Linh