Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 5/8/2015, 20:16 (GMT+7)

Sinh nhật của các tổng thống Mỹ

Trong khi John F. Kennedy đón sinh nhật thứ 44 với chiếc bánh kem khổng lồ nặng tới 1,5 tấn thì George H.W. Bush đánh dấu tuổi 80 bằng màn nhảy dù ngoạn mục.

Tổng thống Barack Obama hôm qua đón sinh nhật thứ 54 và là lần thứ 7 kể từ khi ông trở thành lãnh đạo của nước Mỹ.
Năm 2008, khi còn lại ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, ông đã tự tay mời các phóng viên ăn bánh kem khi đón sinh nhật trên một chuyến bay.
Năm nay, ông chủ Nhà Trắng mừng tuổi mới tại Rose’s Luxury, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất của Washington, cùng Đệ nhất phu nhân Michelle, vợ chồng chị gái cùng cha khác mẹ, cháu gái và cố vấn cấp cao Valerie Jarrett. Ảnh: AP

   

Tổng thống George W. Bush chuẩn bị thổi nến khi đón sinh nhật cùng Richard M. Daley, thị trưởng thành phố Chicago, tại nhà hàng Chicago Firehouse ngày 6/7/2006. Ảnh: AP

   

Bill Clinton được con gái Chelsea trợ giúp thổi nến trong ngày sinh nhật 19/8/1996 ở New York.  Khi đó, tổng thống thứ 42 của nước Mỹ và cựu thống đốc bang Arkansas đón tuổi 50. Ảnh: AP

   

Cựu tổng thống George H.W. Bush (ở giữa, phía dưới cùng) đón tuổi 80 bằng hai cú nhảy dù vào ngày 13/6/2004, phía trên Thư viện Tổng thống Bush ở bang Texas. Ảnh: U.S. Arm

       

Tổng thống John F. Kennedy tại dạ tiệc "100 USD một đĩa" của đảng Dân chủ ở Washington ngày 27/5/1961. Ông mừng sinh nhật 44 tuổi sớm hai ngày. Chiếc bánh kem của ông nặng 1,5 tấn, với phần đỉnh gắn bản sao của Nhà Trắng. Ảnh: AP

 

Franklin D. Roosevelt (ngồi phía trước) dỗ dành Jill Myrup, 3 tuổi, tại Nhà Trắng ngày 27/1/1942 khi cô bé đại diện cho Liên đoàn Công nhân Bánh kẹo Quốc tế tặng tổng thống chiếc bánh kem gần 160 kg nhân sinh nhật thứ 60. Ảnh: AP

Ông Jimmy Carter nếm bánh kem bằng tay trong sinh nhật năm 1994. Ảnh: AP

   

Tổng thống Ronald Reagan nhìn chiếc bánh sinh nhật cao 0,7 m có hình dạng một ngôi trường cổ điển ngày 7/2/1984 ở Las Vegas, Nevada. Ảnh: AP

   

Cựu tổng thống Herbert Hoover vẫy tay chào đám đông xếp hàng trên phố nơi ông sinh ra ở Iowa, ngày 10/8/1954. Tiệc sinh nhật 80 tuổi của ông kéo dài tới 4 ngày. Ảnh: AP

Anh Ngọc