USS George Washington dẫn đầu nhóm tàu sân bay tác chiến số 5 đến Malaysia hôm 23/10. Đây là nhóm tàu tác chiến lớn nhất của hải quân Mỹ và cũng là nhóm duy nhất đồn trú ở ngoài lãnh thổ nước này. Ảnh: Globalresearch |
Nhóm này bao gồm hai tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường, một tàu khu trục, một tàu tiếp tế và một tàu ngầm tấn công nhanh. Ảnh: CRI |
Tại Malaysia, USS George Washington và các tàu đi cùng đã có một cuộc tập trận nhỏ với hải quân và không quân nước chủ nhà. |
Một chiến đấu cơ chuẩn bị hạ cánh trên sàn tàu USS George Washington khi hàng không mẫu hạm này đang ở vùng nước thuộc Singapore hôm 24/10. Tàu tiếp tục tập trận với lực lượng của Singapore. Ảnh: AFP |
Hôm 25/10, tàu tiếp tục di chuyển vào vịnh Manila của Philippines. Manila và Washington đang đàm phán về một thỏa thuận nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở quốc đảo. Ảnh: AFP |
Trước đó, siêu hàng không mẫu hạm này đã tập trận với Hàn Quốc và Nhật Bản ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, dẫn đến sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Bình Nhưỡng. Triều Tiên luôn xem đây là một "sự khiêu khích nghiêm trọng". Ảnh: AFP |
Có hơn 6.000 binh sĩ làm nhiệm vụ trên tàu sân bay USS George Washington. Trong hình, một binh sĩ đang nhìn qua ống nhòm trên tàu để quan sát hoạt động của các chiến đấu cơ trên boong. Ảnh: AFP |
USS George Washington là một nhân tố then chốt trong chiến lược triển khai sức mạnh quân sự của Mỹ ra khắp thế giới. Tàu sân bay này hoạt động ở ba khu vực, trong đó có vùng biển ngoài bán đảo Triều Tiên, nơi diễn ra tranh chấp căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Ảnh: CRI |
Tàu cũng hoạt động ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản, nơi Tokyo và Bắc Kinh đang đối đầu về chủ quyền lãnh thổ, và tại Biển Đông, một điểm nóng về tranh chấp biển đảoi. Ảnh: CRI |
Anh Ngọc