Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 3/2/2018, 10:46 (GMT+7)

Putin dự lễ kỷ niệm 75 năm trận chiến Stalingrad

Tổng thống Nga hôm qua chủ trì một chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm kết thúc cuộc chiến Stalingrad trong Thế chiến II.

Tổng thống Putin bay tới Volgograd, tên hiện nay của thành phố Stalingrad, để tham gia các hoạt động kỷ niệm. Ông chụp ảnh cùng những cô gái mặc đồng phục theo kiểu thời Thế chiến II. Ảnh: AFP

Những cô gái trong bộ đồng phục xếp hàng trong lễ đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Mamayev Kurgan. Ảnh: Tass.

Tổng thống Putin cầm bó hoa hồng khi dự lễ đặt vòng hoa. Năm 1942, phát xít Đức và Hồng quân Liên Xô giao tranh tại đồi Mamayev với mục tiêu giành chiến thắng để tạo bước ngoặt quan trọng trong cả cuộc chiến. Từ ngày 17/7/1942 tới 2/2/1943, gần ba triệu người của cả hai phe tham gia giao tranh quanh khu đồi Mamayev và thành phố Stalingrad. Ảnh: AFP.

Sau khi chiến cục ngã ngũ với thắng lợi thuộc về Hồng quân Liên Xô, tổn thất về người của cả hai bên lên tới gần hai triệu người, tức là khoảng hai phần ba số binh sĩ tham chiến. Thắng lợi của Hồng quân tạo nên một bước ngoặt làm xoay chuyển cục diện của Thế chiến II, đồng thời đánh dấu thất bại nặng nề nhất của phát xít Đức. Trong ảnh, bức tượng Mẹ Tổ quốc Kêu gọi nằm phía xa, nơi ông Putin đặt hoa tưởng niệm. Ảnh: AFP.

Tổng thống Nga bước đi trong Nhà chiến thắng Quân sự tại khu tưởng niệm. Ảnh: AFP

 

Một lễ đặt vòng hoa khác tại ngọn lửa vĩnh cửu, khu tưởng niệm trận chiến Stalingrad. Ảnh: AFP.

Ông Putin phát biểu trong buổi hoà nhạc kỷ niệm. Đây là chuyến đi thứ hai của ông Putin liên quan đến Thế chiến II trong hai tuần qua. Hôm 18/1, ông tham gia sự kiện kỷ niệm 75 năm phá Vòng vây Leningrad. Ảnh: AFP

Ông Putin cùng các tình nguyện viên chạm vào màn hình khi thăm bảo tàng "Nga là lịch sử của tôi" ở Volgograd. Ảnh: AFP.

Tổng thống Nga tại bảo tàng. Ông đang tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 4. Ảnh: AFP.