Thứ ba, 16/4/2024
Chủ nhật, 14/12/2014, 07:00 (GMT+7)

Phong cách thời trang của phu nhân ông Tập năm 2014

Yêu mến và ngưỡng mộ bà Bành, giới thời trang Trung Quốc đặt tên cho xu hướng năm nay là "phong cách Lệ Viện".

Phu nhân Bành Lệ Viện nổi bật tại buổi quốc yến tổ chức ở điện Elysee, Paris, Pháp, hồi tháng 3 với phong cách thời trang đậm chất phương Đông sang trọng, quý phái.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu hồi tháng 4 của vợ chồng ông Tập là Bỉ. Tại đây, bà Bành khiến người dân nước chủ nhà ngưỡng mộ bởi phong cách thời trang tinh tế. Xuất hiện trước công chúng Bỉ, đệ nhất phu nhân Trung Quốc lựa chọn trang phục truyền thống với những đường thêu tinh tế cùng màu sắc trang nhã.

Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp quý phái, phu nhân Bành còn được xem như biểu tượng thời trang của phụ nữ Trung Quốc. Tại một hội nghị thượng đỉnh châu Á họp ở Thượng Hải hồi tháng 4, vợ ông Tập xuất hiện trong bộ áo dài có họa tiết kết hợp với áo vest ngoài kiểu cách.

Bà Bành chọn trang phục ton sur ton hiện đại từ áo vest, váy đến giày, ví cầm tay cùng chồng tiếp đón tổng thống Congo và phu nhân tại Bắc Kinh hồi tháng 6.

Trong chuyến thăm Seoul hồi tháng 7, Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện khiến truyền thông xứ kim chi ngạc nhiên vì thời trang tinh tế khi khoác lên mình những bộ đồ đơn giản nhưng sang trọng, kết hợp với giày cao gót và phụ kiện phù hợp.

Ví cầm tay cùng tông màu với bộ xường xám khiến bà Bành nổi bật và thời thượng khi sánh bước cùng chồng tới dự một sự kiện thể thao tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc, tháng 8 vừa rồi.

Bà Bành kết hợp váy hồng đơn giản có đính thêm chiếc khăn mỏng nhẹ nhàng, với ví cầm tay màu trắng trong lần tới thăm thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, hồi tháng 9.

Tháng 10 vừa qua, phu nhân Trung Quốc trở thành đại sứ của WHO trong cuộc chiến chống HIV/AIDS ở Bắc Kinh. Bà Bành tham dự sự kiện này trong trang phục áo jacket dài, kèm một dải ruy băng đỏ trên ngực trái.

Xuất hiện trong bộ xường xám thêu hoa văn, bà Bành khiến các quan khách tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Bắc Kinh tháng 11 vừa qua phải trầm trồ khen ngợi.

Tiếp đón Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma trong chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc mới đây, phu nhân Bành diện áo vest màu xám và váy chấm bi cùng màu.

Bình Minh (Ảnh: China Culture)