Một tay súng nổi dậy tại tỉnh Idlib hồi đầu tháng 9. Ảnh: Reuters. |
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) hôm nay cho biết các nhóm Hồi giáo cực đoan và phiến quân nổi dậy vẫn đóng quân trong khu vực phi quân sự tại tỉnh Idlib, tây bắc Syria. Điều này có nguy cơ gây đổ vỡ thỏa thuận giảm căng thẳng tại Idlib được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất, AFP đưa tin.
Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS), nhóm phiến quân Hồi giáo có liên hệ với al-Qaeda và đang kiểm soát 60% tỉnh Idlib, khẳng định sẽ tiếp tục kháng cự. "Chúng tôi sẽ không từ bỏ con đường thánh chiến. Chúng tôi biết ơn nỗ lực bảo vệ khu vực này của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng muốn cảnh báo về nỗ lực lừa dối của Nga", đại diện HTS phát biểu trước khi hạn chót trong thỏa thuận trôi qua.
Moskva và Ankara tháng trước đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt đối với Idlib, thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria. Hai bên nhất trí thiết lập vùng đệm phi quân sự rộng 15-20 km dọc đường tiếp xúc giữa phe nổi dậy và quân chính phủ Syria xung quanh Idlib, đổi lại Damascus sẽ không mở chiến dịch tổng tấn công vào tỉnh này. Phiến quân phải rút toàn bộ vũ khí hạng nặng trước ngày 10/10 và rời khỏi vùng đệm trước ngày 15/10.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/10 cho biết các nhóm phiến quân nổi dậy, trong đó gồm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Ankara hậu thuẫn, đã rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi thành trì Idlib. Tuy nhiên, SOHR cho biết nhiều quả đạn cối đã nã xuống vùng đệm tối 13/10, cho thấy điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận cũng chưa được phiến quân áp dụng triệt để.
Vị trí của tỉnh Idlib. Đồ họa: BBC. |