Tù binh được giam trong 6 trại với các mức độ an ninh khác nhau. Tại trại "tự do" nhất, tù nhân có thể đi lại trong sân cả ngày và được làm những công việc "nội trợ" thông thường. |
Trại tù binh nằm trên bờ biển Caribe. |
Các trại có các mức độ an ninh khác nhau. Cửa ra vào trại 5 và 6 được canh gác đặc biệt nghiêm ngặt. |
Lính gác tù nhân 24/24 giờ mỗi ngày. Mỗi phiên đổi ca kéo dài 25 phút. Họ thường chỉ mang theo súng hơi cay. |
Các cửa phòng giam được mở 22 giờ mỗi ngày và tù nhân có thể đi lại ở phòng hội trường và nói chuyện. |
Trong một phòng giam: bộ đồ màu da cam để dành cho những tù nhân vi phạm luật lệ hoặc có hành vi quá khích với lính gác hoặc bạn tù. |
Mỗi tù nhân được nhận một bộ quần áo và các đồ dùng cá nhân, trong đó có một tấm thảm dành cho người cầu nguyện, mũ, tràng hạt và quyển kinh Quran. Xà phòng, dầu tắm và dầu gội đầu được cung cấp bởi một công ty đặc biệt. |
Tù nhân cũng có một khu tập thể hình riêng. |
Bữa ăn của các tù nhân cũng có nhiều loại khác nhau: cá, gà, đồ chay và đồ ăn kiêng. |
Các tù nhân cũng được tự nguyện tham gia các lớp học trong tù. Lớp học phổ biến nhất là vẽ, trong khi các cựu chiến binh Taliban có thể học tiếng Anh và vi tính. |
Hoạt động phổ biến thứ hai trong nhà tù là xem TV. Các TV được đặt trong một chiếc hộp kiên cố để chống đập phá. |
Trại quân sự ở Guantanamo không khác gì một thị trấn nhỏ ở Mỹ, cũng có một nhà hàng McDonald, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim và sân golf. |
Ngoài ra còn có các cửa hàng đồ lưu niệm bán các vật dụng của Mỹ. |
Song Minh (Ảnh: Ria Novosti)